Người Thái nói gì về đội tuyển Việt Nam sau trận đấu với Australia?

Truyền thông cùng người hâm mộ Thái Lan đã có những bình luận về đội tuyển Việt Nam sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo để thua trên sân nhà Mỹ Đình trước đội tuyển Australia tối 7/9. 

Thống kê cho thấy đội tuyển Việt Nam có nhiều cú sút hơn Australia dù cầm bóng ít hơn. Ảnh: AFC Asian Cup

Thống kê cho thấy đội tuyển Việt Nam có nhiều cú sút hơn Australia dù cầm bóng ít hơn. Ảnh: AFC Asian Cup

Điểm tựa sân nhà Mỹ Đình không thể giúp đội tuyển Việt Nam có kết quả khả quan trước đội tuyển Australia trong trận đấu thuộc loạt trận 2, vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khu vực châu Á. Các cầu thủ Việt Nam dù thi đấu hết mình, tạo ra nhiều cú sút nhưng vẫn phải nhận thất bại sát nút 0-1 trước Australia. 

Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 27 khi hậu vệ Grant của Australia lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm trong nỗ lực ngăn cản cú sút của Hồng Duy. Sau một hồi tham khảo VAR, trọng tài chính quyết định không cho thầy trò HLV Park Hang-seo hưởng quả phạt đền.

Sau trận đấu, truyền thông Thái Lan và người hâm mộ nước này đã có những bình luận về "Những ngôi sao vàng". Tờ Siam Sport có bài viết với tựa đề: "Đặng Văn Lâm cũng không cứu nổi! Đội tuyển Việt Nam thua trận thứ 2 liên tiếp". 

"Đội tuyển Việt Nam vẫn không có điểm nào tại vòng loại thứ 3, World Cup 2022, khu vực châu Á, sau khi để thua 0-1 trước đội tuyển  Australia. Sự trở lại của Văn Lâm cũng không giúp Việt Nam thoát trận thua thứ 2 liên tiếp", theo nội dung bài viết trên Siam Sport.

Truyền thông Thái Lan đưa tin về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia. Ảnh: Siam Sport

Truyền thông Thái Lan đưa tin về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia. Ảnh: Siam Sport

Tờ Thairath cũng có bài viết "xoáy" vào thất bại trên sân Mỹ Đình của thầy trò HLV Park Hang-seo với tựa đề: "Việt Nam lại để thua, bị Australia đánh bại trên sân nhà ở vòng loại World Cup".

Nội dung bài viết nhấn mạnh: "Đội tuyển Việt Nam không thể tìm thấy chiến thắng sau khi để thua Australia 0-1 tại vòng 12 đội khu vực châu Á". 

Các học trò của HLV Park Hang-seo đã cống hiến hết mình trên sân đấu trước đối thủ mạnh. Ảnh: AFC.com

Các học trò của HLV Park Hang-seo đã cống hiến hết mình trên sân đấu trước đối thủ mạnh. Ảnh: AFC.com

Nhiều người hâm mộ Thái Lan đã so sánh đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Thái Lan.

Trong bài đăng về kết quả trận đấu trên trang Facebook của tờ Siam Sport, người dùng Facebook Porsungnern Charoon bình luận: "

Kết quả thi đấu ở vòng 12 đội của Việt Nam có vẻ đang có chiều hướng giống Thái Lan cách đây 5 năm. Chúng tôi không vượt qua được vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. Với sự khắc nghiệt đó, bất cứ đội nào vượt qua vòng loại thứ 3 này đều xứng đáng tham dự World Cup. Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa hết cơ hội".

"Thái Lan đã từng rơi vào tình cảnh thế này. Giờ thì đội tuyển Thái Lan sa sút rất nhiều", Tissadee Srisomboon, một người hâm mộ bóng đá Thái Lan, viết dưới bài đăng của Siam Sport.

Một số người hâm mộ Thái Lan nhận xét về lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC Asian Cup

Một số người hâm mộ Thái Lan nhận xét về lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC Asian Cup

Tài khoản Facebook Getsmart Pete, tới từ Bangkok, nhận xét về lối chơi của thầy trò HLV Park Hang-seo: "Lối chơi của Australia không có gì đặc sắc, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng chẳng khá hơn. Chơi bóng toàn phòng ngự, 'dựng xe buýt' trước khung thành hoặc chỉ biết phất bóng lên trên". 

June Yimpluem, một fan bóng đá Thái Lan, còn góp ý cho thủ môn Đặng Văn Lâm về bàn thua: "Nhìn chung, Việt Nam chơi tốt ở hàng hậu vệ và tuyến giữa nhưng lại thiếu sắc bén ở hàng công. Ngoài ra, nếu Văn Lâm không rời bỏ Muangthong United để sang Nhật Bản ngồi dự bị, cậu ta sẽ có cảm giác bóng tốt hơn và tự tin xử lý pha bóng, không để dẫn đến bàn thua". 

Một số cư dân mạng Thái Lan tỏ ra đồng cảm và gửi lời khích lệ tới các cầu thủ Việt Nam.

Amnart Prasongsri, fan hâm mộ tới từ Bangkok, nhận định: "Các đội tuyển tới từ Đông Nam Á không có cầu thủ nhập tịch sẽ gặp bất lợi về thể hình, thể lực so với các đối thủ tới từ Tây Á, chưa kể tới các đội bóng ở Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Việt Nam đại diện cho Đông Nam Á tạm xếp thứ 5 trong bảng đấu, tôi cho là chấp nhận được". 

"Các cầu thủ Việt Nam hãy nghỉ ngơi và hướng tới trận đấu tiếp theo. Chúc các bạn may mắn. Thân gửi từ Thái Lan", Samart Khonsue, người dùng Facebook tới từ Thái Lan, viết.

"Hãy tiếp tục chiến đấu nhé Việt Nam. Tôi là người Thái nhưng vẫn sẽ cổ vũ cho các bạn. Hãy chiến đấu vì ASEAN", Thanatthanan Thirakotharaphan, một fan bóng đá Thái Lan, viết. 

Nguồn: [Link nguồn]

Dân mạng Australia chê đội nhà thậm tệ, khen đội tuyển Việt Nam

Trên trang Facebook chính thức của đội tuyển bóng đá nam Australia, cộng đồng mạng nước này có nhiều bình luận chê bai...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Người Việt Nam ở nước ngoài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN