Vụ bắt 466 người trong băng trộm mộ gây chấn động TQ, cổ vật thu giữ đủ "lấp" bảo tàng

Một băng đảng xã hội đen từng gây chấn động Trung Quốc vì hoạt động phạm pháp suốt 20 năm, chuyên đào mộ cổ kiếm lời phi pháp hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Nạn trộm mộ cổ những năm gần đây diễn ra phổ biến ở Trung Quốc.

Nạn trộm mộ cổ những năm gần đây diễn ra phổ biến ở Trung Quốc.

Đào trộm mộ là một hành động có từ thời xa xưa, ngày nay tái xuất trở lại ở Trung Quốc với sự gia tăng nhu cầu về các cổ vật trên toàn thế giới. Nhiều người Trung Quốc mơ mộng đổi đời trong một đêm nhờ đào trộm mộ.

Những tên băng đảng trộm mộ đổ về vùng nông thôn của Trung Quốc để hành nghề, gây nhức nhối dư luận. Loạt bài dài kỳ này sẽ điểm lại những vụ trộm mộ gây chấn động ở Trung Quốc thời hiện đại.

Năm 2018, tòa án nhân dân thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, kết án tù chung thân 4 anh em băng đảng trộm mộ họ Hầu, gồm Hầu Kim Phát, Hầu Kim Hải, Hầu Kim Lượng và Hầu Kim Giang.

Trong vụ án gây chấn động Trung Quốc, tổng cộng có 466 nghi phạm bị bắt trong chuyên án truy bắt băng đảng trộm mộ ở tỉnh Sơn Tây năm 2016, trong đó 166 người bị kết án từ 3 – 18 năm tù giam.

Các nhà điều tra thu hồi gần 3.000 cổ vật, đủ để trưng bày tại một bảo tàng nhỏ, bao gồm 24 cổ vật cấp quốc gia, 59 cổ vật cấp 2, theo China Daily.

Các nhà điều tra cũng phát hiện 17 cảnh sát nhận hối lộ, bảo kê cho băng đảng họ Hầu hoành hành. 5 cảnh sát bị kết án tù chung thân, 12 người bị tuyên án từ 2-20 năm tù giam.

Băng đảng chuyên trộm mộ cổ gây chấn động

Trộm cổ vật trong mộ cổ ở Trung Quốc giúp kiếm lời lớn.

Trộm cổ vật trong mộ cổ ở Trung Quốc giúp kiếm lời lớn.

Tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, là khu vực mang ý nghĩa lịch sử quan trọng. Các di tích văn hóa cổ đại ở Sơn Tây rất phong phú, từ thời kỳ đồ đá mới, thời kỳ nhà Hạ, nhà Thương, cho đến thời Hán, Đường, Tống, Thanh.

Thành phố Hầu Mã, huyện Văn Hỉ và những nơi khác khác trên địa bàn được coi khu vực trọng điểm về lịch sử và văn hóa.

Những năm 1980, tình trạng người dân đổ xô đi đào mộ cổ xảy ra khá thường xuyên. Mọi người truyền tai nhau rằng, “muốn giàu nhanh chóng chỉ có đi đào mộ cổ, một đêm có thể kiếm được tới 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỉ đồng), theo Tân Hoa Xã.

Tình trạng đào mộ cổ diễn ra suốt một thập kỷ, cho đến những năm 1990, khi công an tỉnh Sơn Tây mở cuộc truy quét lớn. Hàng loạt những kẻ cầm đầu bị bắt giữ, xử tử hình.

Nhưng cảnh sát khi đó đã để lọt lưới Hầu Kim Phát, một trong số 10 kẻ trộm mộ cổ nguy hiểm nhất Trung Quốc.

Nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Hầu Kim Phát liên kết với 3 người anh em khác trong gia đình, lập ra băng đảng xã hội đen họ Hầu.

Băng đảng trở thành một thế lực lớn ở địa phương, lũng đoạn cờ bạc, buôn bán ma túy, chiếm dụng khoáng sản, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, áp bức cư dân trong vùng. Chỉ cần nơi nào kiếm được tiền, anh em họ Hầu tức khắc có mặt.

Người dân ở huyện Văn Hỉ cứ nghe đến băng đảng họ Hầu là ai nấy đều tái mặt vì khiếp sợ.

Hoạt động trộm mộ cổ có tổ chức

Những cổ vật có liên quan được thu hồi.

Những cổ vật có liên quan được thu hồi.

Năm 1993, Hầu Kim Phát và Hầu Kim Hải cùng những người khác tích cực chiêu mộ tay chân, lập ra nhóm “cao thủ trộm mộ”, chuyên đào mộ cổ và tham gia buôn bán cổ vật trái phép.

Theo kết quả điều tra, băng đảng họ Hầu chia tay chân thành nhiều nhóm, nhóm chuyên đào mộ cổ, nhóm tìm thị trường tiêu thụ, nhóm dùng bạo lực để chiếm lĩnh địa bàn. Trong một phi vụ, băng đảng họ Hầu chiếm lĩnh quần thể mộ cổ thời nhà Thương ở miền trung tỉnh Sơn Tây, không cho phép bất kì ai bén mảng tới.

Băng đảng cũng nâng cấp trình độ đào mộ theo thời gian. Ban đầu chỉ dùng cuốc, xẻng, sau đó mở rộng sang dùng thuốc nổ, thiết bị quan trắc.

Tại nơi tiềm năng có mộ cổ, thành viên băng đảng khoét lỗ nhỏ xuống đất, nhét đầy thuốc nổ. Chúng cho kích nổ để phá đất đá, tạo thành một cái hố có đường kính khoảng nửa mét, giúp dễ dàng đào xuống mộ cổ bên dưới.

Mỗi một phi vụ như vậy kéo dài khoảng một tuần, bên trên luôn có người canh gác. Băng đảng họ Hầu còn cử tay chân xuống hầm mộ, giám sát những người thu thập cổ vật, tránh tình trạng có kẻ cất giấu cổ vật làm của riêng.

Những kẻ làm thuê được trả giá rẻ mạt, trong khi cổ vật quý giá đều trực tiếp về tay 4 anh em họ Hầu.

Mỗi khi xong việc, băng đảng cho người lấp đất lại cẩn thận. Những mộ cổ ở thôn trang, cánh đồng, được lấp đất cẩn thận, trông nhưng chưa từng có gì xảy ra.

Cảnh sát địa phương tiếp tay

Một số công cụ mà băng đảng họ Hầu sử dụng để đào mộ cổ.

Một số công cụ mà băng đảng họ Hầu sử dụng để đào mộ cổ.

Băng đảng họ Hầu lọt vào tầm ngắm vào tháng 6.2016, khi cảnh sát tỉnh Sơn Tây phát hiện các cổ vật bằng đồng và ngọc bích bị lấy mất khỏi một mộ cổ nằm trên địa bàn là di tích lịch sử được bảo vệ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, phát hiện băng đảng họ Hầu tham gia hàng chục vụ trộm mộ cổ, đem bán cổ vật với giá trị lớn.

Tối ngày 3.6.2016, cảnh sát phối hợp chặn bắt chiếc xe chở Hầu Kim Phát trên đường cao tốc. Bị cảnh sát chĩa súng, ập vào bất ngờ, Hầu Kim Phát không kịp phản ứng.

Sở dĩ băng đảng hoạt động suốt 20 năm mà giới chức tỉnh Sơn Tây không hay biết là do hoạt động ô dù, bao che của cảnh sát cấp huyện và lực lượng bảo vệ di tích văn hóa.

Cảnh Ích Dân, khi đó là phó trưởng Công an huyện Văn Hỉ, đã chỉ đạo cấp dưới làm ngơ để băng đảng họ Hầu thỏa sức trộm mộ cổ, dẫn tới 16 lần mộ cổ bị đào trái phép trên địa bàn.

Ngoài bảo kê cho băng đảng họ Hầu, Cảnh Ích Dân còn tự mình giám sát, tổ chức các lần đào trộm mộ, biến quần thể mộ nhà Đông Chu thành nơi kiếm lời phi pháp.

Số cổ vật cảnh sát thu hồi trong chuyên án lên tới gần 3.000, gồm 24 cổ vật quốc gia cấp độ 1, 59 cổ vật cấp độ 2, 135 cổ vật cấp độ 3.

Tòa án nhân dân thành phố Vận Thành xác định băng đảng họ Hầu hoạt động suốt 20 năm, gây thiệt hại từ việc bán cổ vật lên tới 34 triệu USD (khoảng 773 tỉ đồng).

Chứng kiến các cổ vật do cảnh sát thu hồi, phóng viên Tân Hoa Xã bày tỏ sự kinh ngạc, nói rằng quy mô không khác gì “trưng bày trong bảo tàng nhỏ”.

Nhiều nhà khảo cổ học Trung Quốc cũng bày tỏ sự đau đớn: “Một số quần thể mộ cổ bị băng đảng họ Hầu xâm phạm có giá trị lịch sử tương đương với khu bảo tồn quốc gia”.

______________________

Trộm mộ cổ ở Trung Quốc diễn ra rất phổ biến với rất nhiều phương thức khác nhau. Mời độc giả đón đọc bài dài kỳ 2 xuất bản 19h ngày 17.10 để tìm hiểu thêm về một băng nhóm trộm mộ rất đặc biệt, hàng ngày vẫn kinh doanh bình thường, đến tối mới hành động.

Nguồn: [Link nguồn]

Đệ nhất “hung mộ” ở Trung Quốc: 80 kẻ trộm mộ chui xuống lãnh cái chết thảm khốc

Với cách chống trộm độc đáo, ngôi mộ này đã trở thành cái bẫy chết người đối với nhiều kẻ trộm mộ. Cũng vì...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN