Động thái lạ của Trung Quốc giữa căng thẳng với Úc

Vừa "tung đòn" nhằm vào lúa mạch và thịt bò của Úc, Trung Quốc bất ngờ nhập khẩu 3.000 tấn thực phẩm Úc thông qua chương trình hỗ trợ vận chuyển của chính phủ.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Úc leo thang kể từ khi Thủ tướng Úc Scott Morrison kêu gọi điều tra nguồn gốc dịch Covid-19, bùng phát ở Trung Quốc. Ảnh: FIB

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Úc leo thang kể từ khi Thủ tướng Úc Scott Morrison kêu gọi điều tra nguồn gốc dịch Covid-19, bùng phát ở Trung Quốc. Ảnh: FIB

Daily Mail hôm 29/5 dẫn tin từ tờ The Australian cho hay, Trung Quốc đang nhập khẩu 3.000 tấn thực phẩm, gồm cá hồi, tôm hùm, thịt lợn và sữa của Úc. Số thực phẩm này đang trên đường tới Trung Quốc thông qua chương trình hỗ trợ vận chuyển trị giá 110 triệu USD của chính phủ Úc, sắp xếp 1.048 chuyến bay giúp các công ty thực phẩm Úc chuyển sản phẩm đến khắp nơi trên thế giới, trong bối cảnh các chuyến bay thương mại bị hạn chế vì đại dịch Covid-19.

Động thái mới đầy bất ngờ của Trung Quốc được đưa ra sau khi Bắc Kinh "nổi giận" với lời kêu gọi của Úc về một cuộc điều tra nguồn gốc dịch Covid-19, bùng phát từ Trung Quốc. Giới chức Trung Quốc cho rằng đó là một nỗ lực nhằm "đổ lỗi và bêu xấu" Bắc Kinh.

Thủ tướng Úc, Scott Morrison là lãnh đạo thế giới đầu tiên yêu cầu một lệnh cấm mở các khu chợ ẩm ướt bán động vật hoang dã, nơi được xem là nguồn phát sinh virus, và đề xuất các thanh tra quốc tế sẽ được thoải mái hoạt động ở một quốc gia đang bị dịch Covid-19 hoành hành mà không cần sự cho phép của chính phủ quốc gia đó.

Trung Quốc mới đây đã áp dụng mức thuế hơn 80% với lúa mạch Úc và dừng nhập khẩu thịt bò từ 4 nhà cung cấp thịt bò lớn của Canberra, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế khác.

Theo Daily Mail, khoảng 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của Úc, bao gồm các mặt hàng như quặng sắt, khí đốt, than đá và thực phẩm, được đưa tới Trung Quốc, mang lại khoản thu 135 tỷ USD/năm và cung cấp hàng nghìn việc làm cho Canberra. 

Tuần trước, lo ngại về một sự trả đũa tiếp tục được dấy lên khi Trung Quốc "gây khó dễ" với việc nhập khẩu quặng sắt của Úc, một động thái gây bất lợi cho Canberra với các đối thủ cạnh tranh khác. Úc hiện là nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất của Trung Quốc, với số tiền thu về năm 2019 là 63 tỷ USD.

Cũng trong tuần trước, Mỹ tuyên bố cấm giao dịch với 33 doanh nghiệp Trung Quốc có liên quan tới việc gián điệp hoặc quân đội Trung Quốc - động thái được xem như là châm ngòi cho một cuộc "chiến tranh lạnh" mới, theo truyền thông Trung Quốc.

Tờ Thời báo Hoàn cầu (TQ) cảnh báo, Úc sẽ phải hứng chịu thêm nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế nếu ngả về phía Mỹ trong vấn đề trên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Mỹ "đứng về phía Úc". Trong khi đó, Thủ tướng Morrison luôn luôn nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc là "những người bạn lớn" và Canberra sẽ giữ mối quan hệ đồng minh với Washington và Bắc Kinh luôn bền chặt.

Nguồn: [Link nguồn]

”Đòn mới” Trung Quốc có thể giáng vào Úc

Tờ Thời báo Hoàn cầu hôm 26/5 cảnh báo Trung Quốc có thể nhắm tới khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) như một "đòn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - The Australia, Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN