Thủ tướng Úc tuyên bố “không lùi bước” trước Trung Quốc

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Thủ tướng Úc Scott Morrison gần đây có bài phát biểu quan trọng, nhắc đến kế hoạch khôi phục nền kinh tế và khẳng định “không lùi bước” trước sức ép từ Trung Quốc.

Thủ tướng Úc Scott Morison trong một cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Thủ tướng Úc Scott Morison trong một cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Theo Daily Mail, ông Morrison nhắc đến “kế hoạch tạo việc làm” với 5 điểm chính để khôi phục nền kinh tế Úc. Lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19 đã khiến ít nhất 1,3 triệu người Úc mất việc.

Ông Morrison dự đoán nền kinh tế Úc cần “3-5 năm” để có thể hồi phục hoàn toàn. Với tỉ lệ thất nghiệp khoảng 10% và đầu tư nước ngoài giảm sút, ông Morrison cho rằng đây là “giai đoạn khó khăn nhất đối với Úc ngoại trừ thời chiến”.

Đối mặt với sức ép từ Trung Quốc - đối tác thương mại hàng đầu của Úc, ông Morrison khẳng định sẽ “không lùi bước”

“Chúng ta sẽ không chấp nhận lùi bước trước chủ nghĩa bảo hộ. Chúng ta sẽ tiếp tục là một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu, đem sự thịnh vượng, tạo công ăn việc làm cho người dân Úc”, ông Morrison nói, đề cập đến những đòn trừng phạt kinh tế gần đây của Trung Quốc.

Ông Morrison cũng tái khẳng định quan điểm Úc đang tích cực tìm kiếm các thị trường mới đối với các mặt hàng như lúa mạch, thịt bò để bù đắp cho khoảng trống từ Trung Quốc.

“Cùng với các đồng minh và đối tác, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì sự cân bằng cần thiết cho hòa bình và ổn định trong khu vực mà sự thịnh vượng của Úc phụ thuộc vào đó”, ông Morrison nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo TQ cảnh báo khiến Úc “đau đớn”

Truyền thông nhà nước Trung Quốc mới đây cảnh báo Úc có thể đối mặt với đòn cấm vận kinh tế nếu nước này công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN