Dòng người dài "vô tận" đi nhận đồ ăn giữa dịch Covid-19 ở Nam Phi

Nhiều gia đình ở Nam Phi vốn gặp khó khăn trước dịch Covid-19 nay lại càng khó khăn hơn khi lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tuần được áp dụng. 

Video: Hàng nghìn người xếp hàng dài để nhận viện trợ ở Nam Phi trong đại dịch Covid-19. Nguồn: Reuters

Theo Reuters, cảnh quay trên không cho thấy hàng nghìn người dân ở các khu ổ chuột của 2 thị trấn Mooiplaas và Spruit, ngoại ô thủ đô Pretoria, Nam Phi, đứng thành hàng dài nhiều km để nhận viện trợ thực phẩm, giúp họ sống sót giữa lệnh phong tỏa.

Khoảng 8.000 gói thực phẩm do cộng đồng Hồi giáo Tshwane, các cộng đồng doanh nghiệp Sutherland Ridge, Ikon Park và Westhills viện trợ được đưa đến các "ngân hàng thực phẩm" từ thiện ở địa phương để hỗ trợ người dân.

Số thực phẩm viện trợ này ước tính có thể hỗ trợ cho 12.000 gia đình ở Nam Phi, Yusuf Abramjee, một phát ngôn viên của liên minh từ thiện cho biết.

Tuy nhiên, ông Abramjee nhấn mạnh con số này cũng chỉ như "muối bỏ biển". Vẫn còn rất nhiều người đang chật vật kiếm ăn qua ngày khi lệnh phong tỏa chống dịch Covid-19 được áp dụng ở Nam Phi.

"Nhu cầu về lương thực thực phẩm là rất lớn. Phần lớn người sinh sống tại các cộng đồng này là người nhập cư nước ngoài và họ không thể nhận được hỗ trợ từ chính phủ. Chúng tôi rất vui vì đã hỗ trợ họ được phần nào", Sowetan Live dẫn lời ông Abramjee cho hay.

Theo Reuters, 90% cư dân sống tại các khu ổ chuột là người nước ngoài và người nhập cư không có giấy tờ tùy thân tới từ các nước châu Phi khác. Họ không đủ điều kiện để nhận viện trợ lương thực từ chính phủ Nam Phi.

Vì vậy, khi biết tin có viện trợ lương thực thực phẩm, hàng nghìn người đã kéo đến xếp hàng để được nhận. Theo Abramjee, hàng người có thời điểm dài tới 4 km.

"Điều đó cho thấy mức độ tuyệt vọng mà những người dân này đang phải trải qua. Tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy. Thật thảm thương", ông Abramjee chia sẻ.

Trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa, nhiều doanh nghiệp ở Nam Phi phải tạm ngừng hoạt động và các lao động nghèo bị mất việc rơi vào tình cảnh khó khăn. Chính phủ Nam Phi đã có kế hoạch để khôi phục hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp và cho phép một số ngành sản xuất, bán lẻ phục hồi hoạt động vào tháng 5.

Thống kê của Đại học Johns Hopkins hôm 3/5 (giờ VN) cho thấy, Nam Phi có hơn 6.300 ca nhiễm Covid-19, 123 ca tử vong vì dịch bệnh và hơn 2.500 ca khỏi bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh phạt sốc trong nhà tù El Salvador sau vụ ẩu đả khiến 22 người chết

El Salvador mới đây đã áp đặt quy định kiểm soát chặt chẽ tại các nhà tù, trong bối cảnh các băng đảng lộng hành khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters, Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN