Số người nhiễm Covid-19 tại Thái Lan tăng kỷ lục lên mức nhiều thứ hai ĐNA

Thái Lan bất ngờ ghi nhận thêm gần 200 ca nhiễm mới Covid-19 trong 24 giờ. Hầu hết những ca nhiễm mới đều có liên quan đến một sự kiện thi đấu môn Muay Thái (võ cổ truyền của người Thái Lan) thu hút đông người tham gia.

Ngày 22.3, Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này vừa ghi nhận thêm 188 ca nhiễm mới Covid-19 chỉ sau 24 giờ. Tổng số người nhiễm virus tại Thái Lan đã tăng vọt lên 599 ca, nhiều thứ hai Đông Nam Á (sau Malaysia).

“Hầu hết các ca nhiễm mới đều xuất hiện tại thủ đô Bangkok và là những người trẻ tuổi. Họ tham gia vào nhiều các hoạt động xã hội khiến cho nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trở nên cao hơn”, phát ngôn viên Bộ Y tế Thái Lan – ông Taweesin Wisanuyothin, cho biết trong buổi họp báo hôm nay.

Ông Wisanuyothin nói thêm rằng có 7 người Thái Lan nhiễm Covid-19 đang trong tình trạng nguy kịch. Thái Lan đã ghi nhận một ca tử vong vì Covid-19.

Thủ đô Bangkok của Thái Lan sẽ áp dụng lệnh bán phong tỏa từ ngày 22.3 – 12.4.

Khu chợ vắng tanh trong dịch Covid-19 tại Bangkok (ảnh: Straitstimes)

Khu chợ vắng tanh trong dịch Covid-19 tại Bangkok (ảnh: Straitstimes)

Ông Aswin Kwanmuang - Thống đốc Bangkok cho biết, các trung tâm thương mại ở Bangkok vẫn tiếp tục bị đóng cửa. Người dân có thể mua hàng hóa tại các cửa hàng cung cấp nhu yếu phẩm được cho phép mở.

Ông Aswin Kwanmuang cũng kêu gọi người dân không hoảng loạn và tích trữ hàng hóa. 

Ngoài ra, Bangkok cũng gia hạn lệnh đóng cửa trường học và quán bar thêm 22 ngày. Người vi phạm quy định mới đối mặt bản án một năm tù hoặc bị phạt 100.000 baht (khoảng 4.000 USD).

Các ca nhiễm mới Covid-19 tại Thái Lan hầu hết đều có liên quan đến giải đấu Muay Thái được tổ chức tại nhà thi đấu Lumpini ở Bangkok hôm 6.3.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia Đông Nam Á có số người nhiễm Covid-19 vượt 1.000, quân đội sắp vào cuộc

Nhiều biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan đã được chính phủ thực hiện nhưng số ca nhiễm mới và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Straitstimes ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN