Điều ông Biden nóng lòng muốn làm trước khả năng ông Trump tái đắc cử

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Quốc hội về gói ngân sách hỗ trợ 60 tỷ USD cho Ukraine và cung cấp vũ khí bổ sung càng sớm càng tốt trước khả năng ông Trump tái đắc cử, theo CNN.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) gặp ông Zelensky ở Nhà Trắng vào ngày 21/9/2023.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) gặp ông Zelensky ở Nhà Trắng vào ngày 21/9/2023.

Ông Biden gần đây một lần nữa hối thúc các nghị sĩ Mỹ tháo gỡ vướng mắc để phê duyệt gói hỗ trợ 60 tỷ USD cho Ukraine. Phát biểu trong cuộc gặp các nghị sĩ ở Nhà Trắng, ông Biden nói việc ngừng hỗ trợ sẽ làm suy giảm đáng kể năng lực chiến đấu của Kiev.

CNN dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, ông Biden đã cảnh báo về rủi ro đối với binh sĩ Mỹ nếu xung đột Nga – Ukraine lan sang các nước thành viên NATO khác, nơi có các đơn vị Mỹ đóng quân.

“Đại đa số các nghị sĩ ủng hộ viện trợ cho Ukraine” ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ 18/1. “Câu hỏi đặt ra là liệu nhóm thiểu số có cương quyết phản đối đến cùng hay không. Nếu có, đó sẽ là thảm họa”.

CNN dẫn nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho biết, gói hỗ trợ 60 tỷ USD có thể là đề xuất hỗ trợ cuối cùng của ông Biden trong nhiệm kỳ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng muốn đẩy nhanh cung cấp vũ khí cho Ukraine trong năm nay. “Chúng tôi cần cung cấp viện trợ cho Ukraine càng nhiều càng tốt trước tháng 1/2025”, một quan chức Mỹ giấu tên nói.

“Vấn đề không chỉ là ngân sách được phân bổ mà còn là các khoản chi thực tế vì ngân sách chưa dùng hết có thể sẽ bị ông Trump ngăn giải ngân”, quan chức Mỹ nói thêm.

Một nguồn tin khác nói với CNN rằng, “về cơ bản mọi thứ tiếp theo đều phụ thuộc vào việc liệu ông Biden có tái đắc cử nhiệm kỳ hai hay không”.

Nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024, ông Trump gần như chắc chắn sẽ cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine, CNN cho biết.

“Lý do số một khiến các nghị sĩ đảng Cộng hòa không ủng hộ việc hỗ trợ ngân sách bổ sung cho Ukraine là vì không muốn chọc giận ông Trump”, hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Mike Quigley nói trên CNN. “Ông Trump đã nói rõ những gì ông ấy sẽ làm. Đó là chấm dứt xung đột ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng”.

Theo nhận định của tình báo Mỹ, xung đột ở Ukraine nhiều khả năng sẽ kéo dài trong ít nhất 2 năm tới hoặc thậm chí là 5 năm nhưng còn tùy thuộc vào mức độ viện trợ của Washington.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Mỹ Biden thừa nhận ông Donald Trump là đối thủ lớn nhất sau khi tỷ phú Mỹ tuyên bố chiến thắng bầu cử sơ bộ ở bang Iowa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN