Điều Obama hối tiếc nhất sau 8 năm làm Tổng thống Mỹ

Sự kiện: Barack Obama

Ngày 13.1, Tổng thống Obama đọc Thông điệp Liên bang cuối cùng sau gần 8 năm giữ chức vụ cao nhất nước Mỹ. Trong thông điệp phát đi lần này, Obama đề cập điều khiến ông cảm thấy hối tiếc nhất dù 8 năm đã trôi qua.

Rất hiếm khi một chính khách thừa nhận thất bại và còn hiếm hơn khi đó là một sai lầm không hề nhỏ. Ông Obama thừa nhận trong 2 nhiệm kỳ làm Tổng thống, sự phân cực của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn còn quá sâu sắc. Trong ngày đầu tiên nhậm chức, ông từng rất quyết tâm muốn cải thiện bầu không khí chính trị ở nước Mỹ nhưng sau 8 năm, ông đã thừa nhận thất bại.

Điều Obama hối tiếc nhất sau 8 năm làm Tổng thống Mỹ - 1

Mâu thuẫn giữa hai Đảng trong nội bộ Mỹ khiến Tổng thống Obama rất day dứt và tiếc nuối.

“Một trong những hối tiếc lớn nhất của tôi sau hai nhiệm kỳ làm Tổng thống là sự nghi kị, đối lập vẫn tồn tại giữa hai đảng và ngày một tệ hại hơn. Tôi nghĩ rằng dù là một Tổng thống tài năng như Lincoln hay Roosevelt cũng rất khó giải quyết được mâu thuẫn này. Nhưng tôi cam kết sẽ làm hết sức mình để cải thiện tình hình một khi tôi vẫn còn làm Tổng thống”, ông Obama phát biểu.

Tuy nhiên, thông điệp mà ông Obama đưa ra cũng không phải quá bi quan. Ông khen ngợi người dân Mỹ cần cù, chịu khó và thông minh, sáng tạo. Ông khẳng định tương lai của đất nước phụ thuộc vào ý chí và trách nhiệm của người dân. “Hãy bỏ phiếu. Hãy bày tỏ. Hãy đứng lên vì người khác, người yếu đuối, người yếm thế”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Slate ([Tên nguồn])
Barack Obama Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN