Điện Kremlin tiếc nuối vì mất quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ sự tiếc nuối khi sự kiện máy bay Nga Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, phá hỏng mối quan hệ giữa Moscow và Ankara.

“Tôi chỉ có thể diễn tả với sự tiếc nuối sâu sắc rằng, toàn bộ mối bất hòa (bắt nguồn từ sự cố Su-24) đã hủy hoại mối quan hệ vốn được xây dựng dựa trên một nền tảng rất vững chắc của chúng tôi trong nhiều thập kỷ qua”, ông Peskov tuyên bố trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Rossiya-24.

Điện Kremlin tiếc nuối vì mất quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ - 1

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov lên tiếng đòi Thổ Nhĩ Kỳ phải bồi thường về mặt tài chính về vụ bắn hạ máy bay Su-24 đồng thời cam kết sẽ không để sự cố này lặp lại lần nữa.

“Thay vì tiếp tục trốn tránh trách nhiệm về sự cố và bôi nhọ các hành động chính nghĩa của Nga tại Syria, họ cần phải xin lỗi, bồi thường thiệt hại và đảm bảo rằng, sự cố tương tự không lặp lại lần nữa”, RIA Novosti dẫn lời ông Meshkov.

Ông cũng chỉ trích quan điểm và lập trường của NATO về sự cố này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng, NATO bênh vực và đứng về phía Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn xuất phát từ tâm lý đoàn kết liên minh mù quáng và chính sách thiển cận như vậy sẽ mang lại nhiều rủi ro. 

“Chúng tôi hy vọng, các lãnh đạo NATO sẽ nhận thức đầy đủ những rủi ro cũng như hậu quả tiêu cực bởi một chính sách thiển cận như vậy”, ông nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga Su-24 ngày 24.11 với cáo buộc nó vi phạm không phận nước này. Giới chức Nga và Syria đã bác bỏ lập luận trên và khẳng định, Su-24 bị bắn hạ khi đang bay bên trong không phận Syria.

Đồng thời, để trả đũa hành động của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo Sputnik News) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN