Điện Kremlin nói về lệnh bắt ông Putin của ICC: Không quốc gia nào dám thực thi

Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết, Moscow xem ICC như "con rối" mà phương Tây sử dụng để gây sức ép với Nga và cho rằng không quốc gia nào sẽ thực thi lệnh bắt ông Putin của cơ quan này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng Moscow không quan tâm tới lệnh bắt ông Putin của ICC. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng Moscow không quan tâm tới lệnh bắt ông Putin của ICC. Ảnh: TASS

Đài RT của Nga ngày 10/5 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) là "con rối" của phương Tây và Moscow thấy khó có quốc gia nào dám thực hiện lệnh bắt người đứng đầu của một cường quốc hạt nhân.  

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, phóng viên đài ATV (Bosnia) đã hỏi ông Peskov về các cáo buộc của ICC nhằm vào ông Putin và ủy viên Maria Lvova-Belova. 

Ông Peskov trả lời rằng, lệnh bắt của ICC "có nghĩa là có thể có một số quốc gia hứng thú với lệnh bắt đó nếu họ có cơ hội thực hiện. Tuy nhiên, tôi chưa nghĩ được một quốc gia nào dám thực hiện lệnh bắt đó". 

"Điều đó thật không thể tưởng tượng nổi", ông Peskov nói thêm và lưu ý rằng Nga "là một trong những nước lớn nhất thế giới và là một trong những cường quốc hạt nhân lớn nhất". 

Phát ngôn viên Điện Kremlin lưu ý, Nga không ký kết Quy chế Rome và không công nhận sự tồn tại của ICC. 

"Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi coi cơ quan đó như con rối mà phương Tây sử dụng để gây áp lực với Nga. Họ sẽ không thành công", ông Peskov nói. 

Vào tháng 3, phát ngôn viên Điện Kremlin từng tuyên bố Nga không có nghĩa vụ phải thừa nhận lệnh bắt giữ của ICC và cho rằng lệnh bắt giữ này là "không thể chấp nhận được". 

Trước đó, ngày 17-3, ICC ban hành lệnh bắt giữ ông Putin với cáo buộc "chịu trách nhiệm" về việc trục xuất bất hợp pháp trẻ em khỏi các khu vực do quân Nga kiểm soát ở Ukraine và đưa chúng đến Nga. 

ICC cũng ban hành lệnh bắt giữ bà Maria Lvova-Belova, ủy viên Tổng thống Nga về quyền trẻ em, với cáo buộc tương tự. 

Nguồn: [Link nguồn]

Từ lệnh bắt của ICC với Tổng thống Putin: Nguyên tắc hoạt động và những vụ đáng chú ý

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban bố lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin, với những cáo buộc liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN