Điện Kremlin nói về điều Nga và Trung Quốc cùng nhất trí

Thứ gọi là nhóm “tỷ phú vàng” sẽ không còn có thể quyết định luật chơi trong quan hệ kinh tế - quốc tế, Điện Kremlin nhận định.

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp có cuộc gặp thượng đỉnh ở Uzbekistan (ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp có cuộc gặp thượng đỉnh ở Uzbekistan (ảnh: Reuters)

Hôm 13/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thảo luận về tình hình Ukraine, Đài Loan trong cuộc gặp sắp tới ở Uzbekistan hôm 15/9.

Trước cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo, ông Peskov khẳng định, cả Nga và Trung Quốc đều nhất trí rằng, trật tự thế giới đơn cực sẽ sụp đổ và “thực tế mới” đang đến.

“Chúng tôi nhất trí với Trung Quốc rằng sự tồn tại của một thế giới đơn cực là không thể”, ông Pekov nói.

Theo ông Peskov, Bắc Kinh và Moscow không chấp nhận việc nhóm “tỷ phú vàng” tự cho rằng họ có quyền đặt ra các quy tắc trong quan hệ kinh tế - quốc tế toàn cầu và áp đặt ý chí lên quốc gia khác.

“Đó là điều không thể chấp nhận được. Nhóm gọi là “tỷ phú vàng” nghĩ họ có quyền định ra các quy tắc quốc tế và áp đặt ý chí của họ lên quốc gia khác”, ông Peskov nói.

“Nền tảng của trật tự đơn cực đã lung lay và lung lay nghiêm trọng. Một thực tế mới đang đến”, ông Peskov chỉ ra. 

“Tỷ phú vàng” (Golden billion) là cụm từ phổ biến ở Nga, sử dụng để gọi tầng lớp siêu giàu ở Mỹ, EU và các nước phương Tây (thường là chủ của các tập đoàn đa quốc gia) mà người Nga cho rằng là những người sử dụng quyền lực sau hậu trường để tích lũy của cải và gây thiệt thòi cho cuộc sống của những người bình thường ở các nước khác.

Hồi cuối tháng 8, Tổng thống Nga Putin cũng có bài phát biểu cho rằng, “mô hình thế giới đơn cực” đã lỗi thời và trung tâm kinh tế - chính trị thế giới đang dần di chuyển về khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Cuộc gặp hôm 15/9 giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Nga – phương Tây xuống cấp nghiêm trọng còn quan hệ Moscow – Bắc Kinh ngày càng “nồng ấm”.

“Cuộc gặp này sẽ có tầm trọng đặc biệt, trong tình hình quốc tế hiện nay. Các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về chương trình nghị sự song phương, cũng như những vấn đề của khu vực và quốc tế”, Trợ lý Tổng thống Nga – ông Yuri Ushakov – nói.

Cùng ngày 13/9, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Trong cuộc trò chuyện, ông Scholz kêu gọi Nga ngừng bắn càng sớm càng tốt ở Ukraine và giải quyết mâu thuẫn với Kiev dựa trên kết quả đàm phán. Ông Putin cho biết, Nga sẵn sàng cung cấp năng lượng cho châu Âu, nếu EU dỡ bỏ các lệnh trừng phạt khiến đường ống Nord Stream 1 không thể vận hành đúng thiết kế.

Ông Putin cũng bày tỏ lo ngại khi Đức đỗ lỗi cho Nga về tình trạng thiếu hụt khí đốt nhưng lại từ chối cấp phép cho đường ống Nord Stream 2 hoạt động.

Cùng với Tổng thống Pháp Macron, ông Scholz là một trong số ít các nhà lãnh đạo châu Âu còn giữ liên lạc với ông Putin.

Nguồn: [Link nguồn]

Điện Kremlin trả lời câu hỏi về khả năng Nga tổng động viên

Điện Kremlin lên tiếng sau khi một nghị sĩ Nga đề xuất phát lệnh tổng động viên trên toàn quốc nhằm đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN