Điện Kremlin bác tin ông Tập từ chối thăm Nga

Phát ngôn viên Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng ông Tập từ chối lời mời thăm Nga của ông Putin và đưa ra lý do. 

Phát ngôn viên Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng ông Tập từ chối thăm Nga. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng ông Tập từ chối thăm Nga. Ảnh: TASS

"Thông tin về việc ông Tập từ chối thăm Nga hoàn toàn không đúng", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 5/7 và nói thêm rằng toàn bộ các chuyến thăm cấp cao giữa đôi bên sẽ diễn ra sau khi Trung Quốc gỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế phòng chống Covid-19. 

"Vấn đề ở đây là một số biện pháp hạn chế phòng chống Covid-19 ở Trung Quốc vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, việc chuyến thăm chưa diễn ra là điều dễ hiểu và hoàn toàn bình thường. Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có những lời mời dành cho nhau. Và tất cả các chuyến thăm sẽ diễn ra khi Bắc Kinh nới lỏng các biện pháp hạn chế do Covid-19", hãng TASS dẫn lời ông Peskov chi biết thêm. 

Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin, ông Tập từ chối lời mời của ông Putin vì đại dịch trong cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo hôm 15/6. 

Trung Quốc và Ấn Độ là 2 nước lớn không áp lệnh trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Trung Quốc kêu gọi các bên tổ chức đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tập Cận Bình sắp có chuyến đi đầu tiên ra khỏi đại lục kể từ đại dịch COVID-19

Chuyến đi của ông Tập bao gồm việc tham dự lễ nhậm chức của chính quyền mới ở Hong Kong do ông Lý Gia Siêu lãnh đạo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Theo TASS ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN