Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng về chính sách zero-COVID

Ngày 5/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu đầu tiên kể từ khi xuất hiện đợt bùng phát COVID-19 ở Thượng Hải. Ông nói rằng Trung Quốc “sẽ đứng vững trước phép thử của thời gian” và cam kết chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm “bóp méo, chất vấn hay thách thức” chính sách của đất nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định chính sách zero-COVID sẽ trụ vững

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định chính sách zero-COVID sẽ trụ vững

Ngày 5/5, ông Tập chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị tại Bắc Kinh, nơi tình hình phòng chống dịch COVID-19 được đưa ra phân tích.

Ông Tập nhấn mạnh rằng công tác phòng và kiểm soát dịch bệnh đang ở “giai đoạn quan trọng” và chỉ đạo tuân thủ chính sách zero-COVID, dù đang có một số phàn nàn về công tác xét nghiệm hàng loạt và cách ly kéo dài.

Cuộc họp diễn ra khi cả Bắc Kinh và Thượng Hải đều đang quay cuồng với các biện pháp nghiêm khắc để giảm số ca nhiễm Omicron.

Cuộc họp kết luận rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến với COVID-19 với chính sách phòng ngừa và kiểm soát khoa học, hiệu quả, Xinhua đưa tin.

Cuộc họp cho biết, từ tháng 3 vừa qua, Trung Quốc trụ vững trước thử thách lớn nhất mà COVID-19 gây ra từ khi xử lý thành công tâm dịch Vũ Hán, và đã đạt được tiến bộ trên cả nước nhờ các nỗ lực đồng bộ.

Cuộc họp cho rằng khi đại dịch vẫn hoành hành trên khắp thế giới và virus corona tiếp tục biến đổi, hiện vẫn có sự bất định lớn trong diễn biến của đại dịch. Cuộc họp cảnh báo người dân Trung Quốc không được phép lơ là nỗ lực kiểm soát dịch.

“Nghỉ ngơi chắc chắn sẽ dẫn đến số ca mắc lớn, nhiều ca bệnh nặng và tử vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, cuộc sống và sức khoẻ của người dân”, cuộc họp khẳng định.

Cuộc họp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ chính sách phòng dịch và kiên quyết chống lại mọi nỗ lực nhằm bóp méo, chất vấn hay phủ nhận chính sách zero-COVID của Trung Quốc.

Trong lúc này, Thượng Hải tiếp tục bị phong toả, còn Bắc Kinh bị phong toả một phần.

Ngày 5/5, Trung Quốc tiếp tục đợt xét nghiệm ồ ạt cho 21 triệu dân. Đây là đợt xét nghiệm lần thứ 6 chỉ trong vòng 2 tuần qua.

Từ năm ngoái đến nay, Trung Quốc đã chi khoảng 257 tỷ USD chỉ riêng cho công tác xét nghiệm, tương đương khoảng 1,5%GDP, SCMP đưa tin.

Theo Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc, trong ngày 5/5 ghi nhận 5.058 ca mắc COVID-19 được báo trên cả nước, trong đó có 360 ca dương tính, bao gồm 261 trường hợp ở Thượng Hải.

Ngoài Thượng Hải, 12 tỉnh thành khác đã phát hiện ca mắc mới, bao gồm 42 ca ở Bắc Kinh và 14 ở Hà Nam.

Tổng số 12.755 đang được điều trị trong bệnh viện vì COVID-19, Uỷ ban Y tế quốc gia cho biết.

Ngày 4/5, Trung Quốc ghi nhận 13 trường hợp tử vong, tất cả đều ở Thượng Hải, nâng tổng số tử vong vì COVID-19 ở Trung Quốc đại lục lên 5.141 kể từ khi đại dịch xuất hiện ở Vũ Hán vào cuối năm 2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tập Cận Bình cảnh báo hậu quả kéo dài hàng chục năm với thế giới sau xung đột Nga – Ukraine

Trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến hôm 1.4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo, Liên minh châu Âu (EU) không nên kéo thế giới vào cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang Theo Xinhua, SCMP ([Tên nguồn])
Tập Cận Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN