Diễn biến mới về dịch Covid-19 ở Mỹ

Hôm 7/8, Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm Covid-19 mới. Giám đốc CDC Mỹ cảnh báo, con số này có thể lên hàng trăm nghìn ca mỗi ngày nếu không đẩy nhanh tiêm chủng. 

Giám đốc CDC Mỹ nhận định, nếu không đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin Covid-19, Mỹ sẽ ghi nhận hàng trăm nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày. Ảnh: Getty

Giám đốc CDC Mỹ nhận định, nếu không đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin Covid-19, Mỹ sẽ ghi nhận hàng trăm nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày. Ảnh: Getty

Theo AP, các quan chức y tế Mỹ lo ngại số ca nhiễm mới, số bệnh nhân phải nhập viện và số ca tử vong vì Covid-19 sẽ tiếp tục tăng nếu người dân không tiêm vắc xin Covid-19. Hiện tại, 50% dân số Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ và hơn 70% dân số đã được tiêm ít nhất một mũi. 

"Các mô hình dự đoán của chúng tôi cho thấy nếu người dân không tiêm vắc xin Covid-19, nước Mỹ sẽ ghi nhận hàng trăm nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, tương tự như đợt tăng đột biến hồi đầu tháng 1", Rochelle Walensky, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), chia sẻ với CNN hồi đầu tuần này. 

Tháng 11/2020, Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trước khi lên mốc cao nhất 250.000 ca/ngày hồi đầu tháng 1 năm nay. Số ca nhiễm mới/ngày xuống thấp nhất vào tháng 6 năm nay nhưng chỉ 6 tuần sau, con số này lại tăng lên hơn 107.000 ca/ngày.

Số ca Covid-19 phải nhập viện và tử vong cũng tăng lên, dù con số này vẫn chưa lên tới mức 250.000 ca/ngày. Theo CDC, hơn 44.000 người Mỹ đang phải điều trị Covid-19 trong bệnh viện, tăng 30% trong một tuần và gấp gần 4 lần con số ghi nhận trong tháng 6 năm nay. Hồi tháng 1, Mỹ ghi nhận số ca nhập viện kỷ lục: hơn 120.000 ca.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tỷ lệ tử vong vì Covid-19 trung bình trong 7 ngày của Mỹ tăng từ 270 ca lên gần 500 ca/ngày trong 2 tuần gần nhất. Số người tử vong vì Covid-19 lên mốc cao nhất hồi tháng 1 với 3.500 ca/ngày. 

Tình hình dịch bệnh đặc biệt nghiêm trọng ở miền nam nước Mỹ, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở Mỹ, khiến nhiều bệnh viện nhỏ bị quá tải. 

Tại khu vực đông nam nước Mỹ, số bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện tăng 50% (trung bình 17.600 ca/ngày) trong tuần trước so với con số 11.600 ca/ngày một tuần trước đó, theo CDC. Các bang như Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee và Kentucky chiếm 41% số ca nhiễm mới nhập viện của cả nước. 

Florida là bang chịu ảnh hưởng rất nặng. Số ca nhiễm mới và nhập viện của bang này chiếm 20% số ca mới và nhập viện của cả nước Mỹ. Hôm 7/8, bang Florida ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục: gần 24.000 ca. 

Ron DeSantis, thống đốc bang Florida, dù khuyến khích tiêm chủng, nhưng là người có quan điểm cứng nhắc khi không ủng hộ việc đeo khẩu trang và một số hạn chế khác. 

Một số người dân Florida sợ tiêm vắc xin Covid-19 sau khi tin vào những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội và một số cá nhân có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. 

Yoiris Duran, 56 tuổi, làm nghề môi giới bất động sản ở Florida, cho biết, gia đình bà bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch về vắc xin Covid-19. Sau khi bản thân, chồng và con trai bị nhiễm Covid-19 và phải nhập viện, bà Duran đang khuyến khích thành viên gia đình và bạn bè tiêm vắc xin Covid-19. 

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Dấu hiệu mới cho thấy sự quan trọng của tiêm vắc xin Covid-19

Số ca Covid-19 mới ghi nhận hàng ngày đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng ở Mỹ, với hơn 100.000 ca, trong bối cảnh biến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN