Dân quân thân Iran liên tiếp tấn công bất chấp Mỹ không kích ồ ạt, Lầu Năm Góc nói gì?

Dân quân thân Iran liên tiếp tấn công lực lượng Mỹ và đồng minh, với ít nhất 3 cuộc tấn công được ghi nhận kể từ khi Mỹ phát động đợt không kích ồ ạt hôm 2/2.

Xe quân sự Mỹ hoạt động ở Syria.

Xe quân sự Mỹ hoạt động ở Syria.

Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, vụ tấn công gần nhất xảy ra hôm 5/6 khi dân quân thân Iran phóng rocket nhằm vào căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú ở miền đông Syria.

Quan chức Mỹ giấu tên nói vụ tấn công không gây ra thiệt hại hay thương vong, theo Reuters.

Nhưng trong vụ tấn công trước đó vào ngày 4/2, máy bay không người lái (UAV) tự sát đã đâm vào căn cứ Mỹ ở khu vực mỏ dầu Omar, gần thành phố Deir el-Zour. Vụ tấn công khiến 6 thành viên Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thiệt mạng. SDF là lực lượng được Mỹ hậu thuẫn, chủ trương thiết lập vùng tự trị ở đông bắc Syria.

"Cuộc điều tra ban đầu cho thấy lực lượng dân quân thân Iran đã phóng UAV tự sát từ khu vực thuộc quyền kiểm soát của quân đội chính phủ Syria", Farhad Shami, phát ngôn viên SDF, cho biết.

Khu vực dân quân thân Iran phóng UAV tự sát khiến 6 thành viên SDF thiệt mạng.

Khu vực dân quân thân Iran phóng UAV tự sát khiến 6 thành viên SDF thiệt mạng.

Trong tuyên bố ngày 5/2, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Patrick Ryder nói Mỹ vẫn đang đánh giá thiệt hại. Nhưng Lầu Năm Góc bước đầu xác định không có binh sĩ Mỹ hoạt động cùng với lực lượng SDF ở thời điểm vụ tấn công xảy ra.

Hôm 2/2, căn cứ Mỹ ở miền đông Syria cũng bị tấn công bằng rocket nhưng không gây thương vong.

Đây là 3 vụ tấn công được ghi nhận kể từ khi Mỹ giáng đòn nhằm vào 85 mục tiêu của dân thân quân thân Iran ở 7 địa điểm khác nhau tại Iraq và Syria, theo Alarabiya News.

Trong tuyên bố ngày 5/2, ông Ryder nói Lầu Năm Góc không phát hiện quân nhân hay cố vấn Iran thiệt mạng trong đợt tập kích này.

Ông Ryder cũng làm rõ thông tin căn cứ của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) thuộc quân đội Iraq bị Mỹ tấn công. Thư ký báo chí lầu Năm Góc nói Mỹ chỉ nhắm đến những mục tiêu có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). "Khi tiến hành không kích, chúng tôi tập trung nhắm vào các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn, không phải PMF", ông Ryder cho biết.

"Đợt không kích của chúng tôi vẫn chưa dừng lại", ông Ryder nói hôm 5/2. "Tôi không thể tiết lộ chi tiết nhưng thời điểm thực hiện sẽ do chúng tôi lựa chọn".

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ đã phá hủy 84 trong số 85 mục tiêu trong đợt tập kích quy mô lớn ở Syria và Iraq hôm 2/2, hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết. Tuy nhiên, Mỹ không ghi nhận thương vong của Iran.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN