Mỹ công bố kết quả đợt tập kích dữ dội nhằm răn đe Iran

Mỹ đã phá hủy 84 trong số 85 mục tiêu trong đợt tập kích quy mô lớn ở Syria và Iraq hôm 2/2, hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết. Tuy nhiên, Mỹ không ghi nhận thương vong của Iran.

Những căn nhà bị phá hủy trong cuộc tập kích của Mỹ ở al-Qaim, Iraq.

Những căn nhà bị phá hủy trong cuộc tập kích của Mỹ ở al-Qaim, Iraq.

"84 trong số 85 mục tiêu đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề", quan chức quốc phòng Mỹ nói, trích dẫn báo cáo sơ bộ, theo CNN.

Giới chức Mỹ thừa nhận, không có dấu hiệu thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng trong đợt không kích của Mỹ.

Hôm 4/2, khi đang trên đường tới bang Nevada, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói cuộc tập kích nhằm mục đích răn đe, cản trở các nhóm dân quân thân Iran hoạt động ở khu vực. Tuy nhiên, các lực lượng được Iran hậu thuẫn vẫn phóng rocket nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở Syria.

Mỹ ngày 2/2 huy động các máy bay quân sự, bao gồm oanh tạc cơ chiến lược B-1, phóng 125 quả đạn dẫn đường vào 85 mục tiêu ở Iraq và Syria. Ở thời điểm đó, Mỹ nói các sĩ quan IRGC cũng là mục tiêu được nhắm tới.

Đây là lần đầu tiên Mỹ đồng thời giáng đòn ở cả Syria và Iraq. Tại Iraq, Mỹ tập kích các khu vực al-Qaim và Akashat gần biên giới Syria. Tại Syria, Mỹ tập kích các khu vực al-Barum, Deir ez-Zur và al-Mayadin. Mục tiêu được nhắm tới gồm trung tâm chỉ huy, kiểm soát, trung tâm tình báo, kho chứa vũ khí của lực lượng dân quân. 

Chính phủ Iraq và Syria nói đợt không kích của Mỹ làm chết nhiều dân thường, lên án đây là hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Iran cũng chỉ trích Mỹ mắc sai lầm chiến lược, làm gia tăng căng thẳng và bất ổn ở Trung Đông.

Vài ngày trước khi Mỹ tập kích, Iran được cho là đã sơ tán quân nhân, cố vấn khỏi các khu vực nguy hiểm ở Syria và Iraq.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều bài báo đang lặp lại quan điểm của chính quyền ông Biden rằng cuộc tấn công trả đũa vào hơn 85 mục tiêu ở Iraq và Syria được thực hiện để "gửi thông điệp" sau vụ 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Jordan. Vậy thông điệp đó là gì và liệu nó có được hiểu đúng hay không?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - CNN ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN