Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ nói về chuyện bồi thường thiệt hại do dịch Covid-19

Thôi Thiên Khải - đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, đã lên tiếng kêu gọi Washington “chấm dứt trò chơi đổ lỗi” về dịch Covid-19, trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước trở nên căng thằng vì những cáo buộc và chỉ trích liên quan đến vấn đề dịch bệnh.

Trả lời phỏng vấn của tờ Washington Post, đại sứ Thôi Thiên Khải cho rằng, những cáo buộc từ phía Mỹ nhằm đổ lỗi Trung Quốc về hậu quả của dịch Covid-19 trong thời gian gần đây có nguy cơ “chia rẽ 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới”.

Theo ông Thôi, sự nghi ngờ gia tăng cũng có thể làm tổn thương quan hệ hợp tác Trung – Mỹ trong nỗ lực ứng phó với Covid-19 và phục hồi nền kinh tế.

“Đã đến lúc kết thúc trò chơi đổ lỗi. Giờ là thời điểm chúng ta cần tập trung vào đối phó với dịch bệnh và xây dựng lại niềm tin giữa 2 quốc gia”, ông Thôi cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây sức ép lớn đối với Trung Quốc khi nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh che giấu thông tin về dịch bệnh. Ông Trump cũng tuyên bố “có bằng chứng” cho thấy Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm virus Vũ Hán và đang lên các phương án trừng phạt Trung Quốc.

Phát biểu với các phóng viên trước khi bắt đầu chuyến đi tới bang Arizona hôm 5.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nhất định sẽ công bố về bằng chứng về nguồn gốc của Covid-19.

Thôi Thiên Khải - đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, cho rằng Trung Quốc không có trách nhiệm phải bồi thường những thiệt hại do dịch Covd-19 gây ra (ảnh: Bloomberg)

Thôi Thiên Khải - đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, cho rằng Trung Quốc không có trách nhiệm phải bồi thường những thiệt hại do dịch Covd-19 gây ra (ảnh: Bloomberg)

Trong cuộc phỏng vấn với Washington Post, đại sứ Trung Quốc không đề cập đến vấn đề nguồn gốc của Covid-19, song ông Thôi cho rằng, những cáo buộc nhằm vào Bắc Kinh trong thời gian gần đây chỉ là “thuyết âm mưu” và không có cơ sở.

Ông Thôi nhấn mạnh, Trung Quốc không phải bồi thường cho bất cứ bên nào về thiệt hại do Covid-19 gây ra. Đại sứ Trung Quốc cho biết, những nước từng là nơi khởi phát đại dịch H1N1 hay HIV cũng không có trách nhiệm phải bồi thường khi dịch bệnh hoàn toàn có nguồn gốc tự nhiên.

“Không thể phủ nhận rằng, những trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán. Tuy nhiên, điều này chỉ cho thấy Vũ Hán là nạn nhân đầu tiên của dịch bệnh. Yêu cầu nạn nhân bồi thường về những thiệt hại là vô lý”, ông Thôi phát biểu.

Ông Thôi Thiên Khải là nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm và có thái độ khá mềm mỏng trong bối cảnh quan hệ Trung – Mỹ căng thẳng do dịch Covid-19.

Hồi tháng 3, ông Thôi bày tỏ sự không hài lòng khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng trên mạng xã hội Twitter bày tỏ mối nghi ngờ về việc quân đội Mỹ mang virus Corona tới Vũ Hán. Tháng trước, ông Thôi cũng kêu gọi Mỹ và Trung Quốc nên dẹp bỏ những bất đồng, trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ tìm bằng chứng cho rằng có người đã tử vong vì Covid-19 từ tháng 11 năm ngoái

Cơ quan y tế hạt Cook, bang Illinois (Mỹ), vẫn đang kiểm tra hồ sơ bệnh án của nhiều bệnh nhân trước đó để tìm kiếm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Bloomberg ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN