Đại sứ Trung Quốc tại LHQ nêu điều kiện để điều tra nguồn gốc Covid-19

Trung Quốc sẽ không mời các chuyên gia quốc tế điều tra về nguồn gốc của Covid-19 chừng nào chưa đảm bảo được “chiến thắng cuối cùng” trong cuộc chiến với dịch bệnh, Chen Xu – đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, cho biết hôm 6.5.

“Ưu tiên của Trung Quốc trước tiên là chiến thắng dịch bệnh, sau đó là chống lại những ‘chiêu trò chính trị vô lý và lố bịch’ liên quan đến Covid-19”, ông Chen cho biết.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bày tỏ mong muốn được Trung Quốc mời tham gia cuộc điều tra về nguồn gốc của Covid-19, khi được phóng viên hỏi về vấn đề này, đại sứ Chen Xu phát biểu:

“Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi trong thời điểm hiện tại là tập trung chống đại dịch cho đến khi giành được chiến thắng cuối cùng”.

“Chúng tôi hiện giờ cần tập trung vào đúng vấn đề và phân bổ nguồn lực một cách hợp lý. Không phải chúng tôi dị ứng với bất kỳ một điều tra hay đánh giá nào”, ông Chen nhấn mạnh.

Đại sứ Trung Quốc nói thêm rằng, nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực quốc tế để chuẩn bị ứng phó với những trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong tương lai.

“Về việc chúng tôi có mời WHO tham gia điều tra về Covid-19 hay không và khi nào điều đó xảy ra, chúng tôi trước mắt cần ưu tiên những vấn đề quan trọng trong thời điểm này, cũng như cần một bầu không khí phù hợp”, ông Chen nói thêm.

Chen Xu – đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, cho rằng, Trung Quốc không hề ngần ngại một cuộc điều tra về nguồn gốc của Covid-19 (ảnh: News Week)

Chen Xu – đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, cho rằng, Trung Quốc không hề ngần ngại một cuộc điều tra về nguồn gốc của Covid-19 (ảnh: News Week)

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 6.5 cũng đáp trả gay gắt những cáo buộc của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho rằng, Covid-19 thoát ra từ phòng thí nghiệm virus Vũ Hán.

“Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhiều lần nói Covid-19 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm virus Vũ Hán nhưng lại không đưa ra bằng chứng. Những vấn đề về khoa học thì nên để cho các nhà khoa học giải quyết chứ không phải các chính trị gia”, Hoa Xuân Oánh – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết.

Bà Hoa cũng cho rằng, Mỹ không nên sử dụng thuế quan như một loại “vũ khí” để đáp trả Trung Quốc sau những cáo buộc “vô căn cứ” về nguồn gốc của dịch Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ nói về chuyện bồi thường thiệt hại do dịch Covid-19

Thôi Thiên Khải - đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, đã lên tiếng kêu gọi Washington “chấm dứt trò chơi đổ lỗi” về dịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – News Week ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN