Trung Quốc: Dân hoảng sợ vì cầu treo 6 làn xe chạy đung đưa trong gió

Một cây cầu treo ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã phải tạm thời dừng cho xe lưu thông vì “rung lắc bất thường”. Chính quyền địa phương cho rằng, nguyên nhân của hiện tượng này là do… gió mạnh. Nhiều người dân đã bày tỏ lo lắng vì đây là lần đầu tiên trong đời họ chứng kiến sự cố như vậy.

Video cho thấy cây cầu bị đung đưa, rung lắc dữ dội khi các phương tiện đang lưu thông (Dailymotion)

Hình ảnh trong đoạn video được quay lại cho thấy, cây cầu Humen nối Quảng Châu – thủ phủ của tỉnh Quảng Đông với thành phố Đông Hoản, bị đung đưa và rung lắc dữ dội trong khi các phương tiện vẫn đang lưu thông. Đây là tình huống hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn.

Chính quyền địa phương cho rằng, việc cây cầu bị đung đưa là do gió mạnh. Hoạt động di chuyển trên cầu Humen hiện đã bị tạm dừng.

“Trong khi thực hiện thiết kế, xây dựng, các kỹ sư cần đưa ra những giải pháp để tránh tác động của gió hoặc ngoại lực có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của cầu. Ví dụ như kịch bản cầu phải hứng chịu gió bão lớn. Điều này là rất quan trọng đối với những cây cầu bắc qua biển”, một kỹ sư giấu tên tại Bắc Kinh cho biết.

Kỹ sư này cho rằng, cần phải tháo dỡ rào chắn để đánh giá tác động của gió mạnh đến sự ổn định của cây cầu. Nếu nguyên nhân không xuất phát từ gió, chính quyền địa phương sẽ phải xem xét lại cấu trúc, khả năng chịu lực của cây cầu để đảm bảo độ an toàn.

Theo truyền thông Quảng Đông, cầu Humen hiện đang được sửa chữa, rào chắn trên cầu đã được dỡ bỏ. Nguyên nhân của việc cây cầu bị đung đưa vẫn đang được điều tra làm rõ.

Trong khi nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng về độ an toàn của cầu bắc qua biển Humen, một số người dùng mạng xã hội sau khi xem đoạn video tại nói đùa rằng, có lẽ cây cầu đang “cảm thấy phấn khích” vì từ ngày 6.5, Trung Quốc sẽ tiếp tục thu phí đường cao tốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngắm cây cầu biển dài chưa từng thấy sắp hoàn thành ở TQ

7 người đã thiệt mạng và 129 người bị thương trong quá trình xây cây cầu biển dài nhất thế giới nối Hong Kong, thành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN