Đài Loan: Phe thân TQ chiếm đóng nghị viện, hỗn chiến với phe của bà Thái Anh Văn

Hỗn chiến xảy ra ngay tại hội trường nghị viện Đài Loan khi các nghị sĩ Quốc Dân đảng lập hàng rào, chướng ngại vật, ngăn các nhà lập pháp của đảng Dân chủ Tiến bộ (đảng do bà Thái Anh Văn lãnh đạo) vào bên trong.

Nghị sĩ Quốc Dân đảng chặn cửa vào nghị viện Đài Loan bằng bàn ghế (ảnh: SCMP)

Nghị sĩ Quốc Dân đảng chặn cửa vào nghị viện Đài Loan bằng bàn ghế (ảnh: SCMP)

Sáng 29.6, các nghị sĩ của đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) đã xông vào nghị viện, dỡ bỏ những chướng ngại vật do phe đối lập – Quốc Dân đảng (KMT) – dựng lên.

Những nghị sĩ của DPP tiến vào hội trường nghị viện Đài Loan, nơi phe KMT chiếm đóng và chực chờ suốt từ đêm qua.

Một vụ hỗn chiến xảy ra giữa các nghị sĩ thuộc 2 đảng đối lập xảy ra ngay sau đó. 

Quốc Dân đảng – có tư tưởng thân Bắc Kinh – tuyên bố, họ chiếm nghị viện nhằm phản đối những “chính sách chuyên chế” của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.  Bà Thái mới đây đề cử trợ lý của mình là Trần Cúc lên làm lãnh đạo Giám Sát Viện.

Khoảng 20 nghị sĩ Quốc Dân đảng đã tham gia vào vụ chiếm đóng nghị viện. Họ chặn lối vào hội trường bằng dây xích và bàn ghế.

Ông Giang Khải Thần – lãnh đạo Quốc Dân đảng – dường như là mục tiêu chính của các nghị sĩ đảng Dân chủ Tiến bộ trong vụ ẩu đả. Ông Giang cố gắng vật lộn để ở lại hội trường nghị viện nhưng sau đó bị kéo ra ngoài bởi một ai đó.

Ẩu đả xảy ra khi các nghị sĩ của đảng Dân chủ Tiến bộ tiến vào bên trong (ảnh: SCMP)

Ẩu đả xảy ra khi các nghị sĩ của đảng Dân chủ Tiến bộ tiến vào bên trong (ảnh: SCMP)

Các nghị sĩ của đảng Dân chủ Tiến bộ và bà Thái Anh Văn đã lên án hành động của nhóm Quốc Dân đảng, gọi đây là “trò hề”.

Đảng Dân chủ Tiến bộ mới đây đã giành chiến thắng trước Quốc Dân đảng khi chiếm nhiều ghế hơn ở nghị viện và bà Thái Anh Văn tiếp tục đắc cử chức vụ lãnh đạo Đài Loan.

Bà Thái tuyên bố Đài Loan không chấp nhận chính sách “Một quốc gia hai chế độ” của Bắc Kinh và muốn có vị thế ngang hàng với Trung Quốc.

Mới đây, ông Hàn Quốc Du – người của Quốc Dân đảng – cũng mất chức thị trưởng Cao Hùng sau khi bị hơn 900.000 dân Đài Loan bỏ phiếu yêu cầu bãi nhiệm.

Thất bại của ông Hàn là “đòn đau” đối với uy tín của Quốc Dân đảng.

Ông Giang Khải Thần tuyên bố Quốc Dân đảng sẽ cải tổ nhằm giành lại sự ủng hộ từ cử tri tại hòn đảo.

Nguồn: [Link nguồn]

Một tháng 8 lần điều máy bay quân sự vào không phận Đài Loan, TQ thực sự muốn gì?

Từ đầu tháng 6 đến ngày 26.6, quân đội Trung Quốc (PLA) đã 8 lần điều máy bay quân sự vào không phận Đài Loan. Các loại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN