Đặc phái viên Mỹ lên tiếng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa bay qua Nhật Bản

Một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về khu vực Đông Á mô tả việc Triều Tiên phóng tên lửa bay qua Nhật Bản rạng sáng 4/10 là "đáng tiếc" nhưng cho biết vẫn còn một cánh cửa rộng mở với Bình Nhưỡng.

Ông Daniel Kritenbrink, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters

Ông Daniel Kritenbrink, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ông Daniel Kritenbrink, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, ngày 4/10 đã có bình luận về việc Triều Tiên phóng tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản trong một sự kiện trực tuyến. 

"Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên đi theo con đường đối ngoại, cam kết thực hiện chính sách ngoại giao nghiêm túc và bền vững, đồng thời kiềm chế các hoạt động có thể gây bất ổn", ông Kritenbrink nói và lưu ý "cánh cửa" đối thoại vẫn rộng mở với Bình Nhưỡng. 

Vị đặc phái viên Mỹ cũng cho rằng, Trung Quốc cần phải hành động nhiều hơn nữa để hạn chế việc Bình Nhưỡng né tránh các lệnh trừng phạt. 

Hồi tháng 6, Trung Quốc đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt bổ sung của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên, cho rằng sẽ khiến cuộc sống của người dân nước này trở lên khó khăn hơn trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát. Phía Triều Tiên gần đây cũng thường xuyên chỉ trích Mỹ và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt không công bằng và có những động thái thù địch. Triều Tiên cho biết đã có các hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo quân đội có khả năng răn đe chiến tranh.

Rạng sáng ngày 4/10, Triều Tiên được cho là đã phóng một tên lửa đạn đạo bay qua phía trên lãnh thổ Nhật Bản. Tên lửa này sau đó rơi xuống Thái Bình Dương. 

Động thái của Bình Nhưỡng khiến chính phủ Nhật Bản phải kích hoạt hệ thống cảnh báo với người dân ở đảo Hokkaido (cực bắc Nhật Bản) và tỉnh Aomori (đông bắc Nhật Bản) vào sáng cùng ngày. Truyền thông Nhật Bản cho biết, các tuyến đường sắt tạm thời ngừng hoạt động ở 2 khu vực này.

"Triều Tiên dường như đã phóng một tên lửa. Người dân hãy mau sơ tán vào các tòa nhà kiên cố hoặc hầm ngầm trú ẩn", cảnh báo của giới chức Nhật Bản nêu. 

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida gọi hành động của Triều Tiên là "thái quá", và cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục thu thập, phân tích thông tin về vụ phóng tên lửa. 

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cảnh báo về phản ứng "kiên quyết" của Seoul sau vụ phóng tên lửa, theo hãng Yonhap News. Theo ông Yoon, tên lửa đã bay khoảng 4.000km. Điều này đồng nghĩa đảo Guam - vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương -  nằm trong tầm hoạt động của tên lửa. 

Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã triệu tập một cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia và hứa sẽ có phản ứng kiên quyết từ Seoul và cộng đồng quốc tế với các hành động mà ông gọi là "khiêu khích hạt nhân" từ Triều Tiên. 

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung từ tỉnh Jagang của nước này.

Đây là lần đầu tiên trong 5 năm Bình Nhưỡng mới phóng một tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Đài TV Asahi dẫn một nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết, tên lửa rơi xuống vùng biển cách Nhật Bản 3.000km về phía đông vào lúc 7h44 sáng 4/10 (giờ địa phương). Quá trình tên lửa bay từ Triều Tiên tới vùng biển Thái Bình Dương là khoảng 22 phút. 

Nguồn: [Link nguồn]

Tên lửa Triều Tiên bay qua đầu, người Nhật phải tìm nơi trú ẩn

Ngày 4/10, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản, lần đầu tiên trong 5 năm qua, khiến giới chức Nhật phải cảnh báo người dân tìm chỗ ẩn náu và tạm dừng dịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters, Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN