Cựu tướng Mỹ được ông Trump ân xá nói vẫn còn cách lật ngược tình thế

Đám đông biểu tình ủng hộ ông Trump sáng 12/12 đã tụ tập bên ngoài Tòa án Tối cao Mỹ, nơi họ hát vang quốc ca Mỹ trước khi lắng nghe những diễn giả bảo thủ, trong đó có cựu tướng Michael Flynn - cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ và là người vừa được ông Trump ân xá, phát biểu.

Cựu tướng Mỹ Michael Flynn, người vừa được ông Trump ân xá. Ảnh: EPA

Cựu tướng Mỹ Michael Flynn, người vừa được ông Trump ân xá. Ảnh: EPA

Theo RT, trong bài phát biểu trước đám đông ủng hộ ông Trump, ước tính hàng nghìn người, cựu tướng Flynn tuyên bố rằng "vẫn còn cách" để ông Trump lật ngược tình thế, giành chiến thắng bầu cử Mỹ, bất chấp việc ông Biden đã có đủ số phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống đắc cử, các bang cũng đã xác nhận số phiếu bầu của họ dành cho ông Biden và cuộc chiến pháp lý của ông Trump dần "đuối lý". 

Alex Jones, người sáng lập InfoWars - một trang web theo thuyết âm mưu cực hữu ở Mỹ, cũng tham gia tuần hành cùng đám đông ủng hộ ông Trump và tuyên bố rằng sẽ "không bao giờ" công nhận ông Biden là tổng thống Mỹ, đồng thời đảng Dân chủ sẽ bị "đá bay" dù bằng cách này hay cách khác. 

Cùng lúc cuộc tuần hành của đám đông ủng hộ ông Trump diễn ra, trực thăng Marine One chở Tổng thống Mỹ đương nhiệm bay phía trên đám đông ủng hộ và nhận được nhiều tràng pháo tay lớn. Lúc đó, ông Trump đang trên đường tới một sự kiện thể thao của Hải quân Mỹ.

Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ nhiều người tại cuộc tuần hành của những người ủng hộ ông Trump ở thủ đô Washington D.C. khi các cuộc đụng độ với những người phản đối tuần hành diễn ra. 

Cảnh sát tại thủ đô của Mỹ đã nỗ lực hết sức để ngăn những người phản đối tuần hành đụng độ với những người ủng hộ ông Trump đang tuần hành hôm 12/12. 

Cảnh sát đã phong tỏa quảng trường Black Lives Matter (tạm dịch: Mạng sống của người da màu là quan trọng), nơi những người phản đối tuần hành đang tập trung. Những người ủng hộ ông Trump đã có lời qua tiếng lại với đám đông phản đối tuần hành. 

Nhiều người biểu tình ủng hộ ông Trump tỏ ra bất mãn với cảnh sát và chống đối. Một số bị bắt giữ. Những người khác tiếp tục hò hét khẩu hiệu phản đối ông Biden. 

Đêm 11/12, đám đông biểu tình ủng hộ ông Trump cũng tuần hành ở thủ đô và kết thúc cuộc tuần hành bằng nhiều vụ xô xát với đám đông phản đối tuần hành. Một cảnh quay cho thấy cảnh sát buộc phải xông vào can thiệp vụ xô xát giữa đám đông ủng hộ ông Trump và những người phản đối tuần hành.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump ”tung đòn” vào điểm yếu của ông Biden vào phút chót?

Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn kiện của bang Texas về bầu cử ở 4 bang chiến địa, Tổng thống Trump lập tức tìm kiếm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN