Cựu tư lệnh NATO dự đoán kịch bản ngừng xung đột Nga – Ukraine

Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine có thể chấm dứt trong 4-6 tháng tới với một thỏa thuận đình chiến tương tự thỏa thuận trong Chiến tranh Triều Tiên những năm 1950, một cựu tư lệnh NATO nhận định.

Pháo phản lực phóng loạt là một trong những vũ khí chủ lực được Nga và Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột.

Pháo phản lực phóng loạt là một trong những vũ khí chủ lực được Nga và Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột.

Đô đốc Mỹ về hưu James Stavridis, cựu tư lệnh NATO ở châu Âu, ngày 17.7 đưa ra đánh giá về cách xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc. Ông Stavridis nói Nga và Ukraine đều đang lún sâu vào cuộc xung đột kéo dài gần 5 tháng qua.

“Tôi nghĩ cuộc xung đột này có xu hướng giống Chiến tranh Triều Tiên, vốn kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến và một khu vực phi quân sự giữa hai bên. Đồng nghĩa rằng xung đột sẽ đóng băng”, ông Stavridis dự đoán.

“Tôi nghĩ kịch bản đó sẽ trở thành hiện thực trong khoảng 4-6 tháng tới. Tôi không nghĩ rằng hai bên có thể tiếp tục duy trì xung đột sau giai đoạn này”, ông Stavridis nói thêm.

Đô đố Mỹ về hưu James Stavridis, cựu tư lệnh NATO ở châu Âu.

Đô đố Mỹ về hưu James Stavridis, cựu tư lệnh NATO ở châu Âu.

Chiến tranh Triều Tiên là cuộc xung đột giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, kéo dài từ năm 1950 cho đến năm 1953. Hai nước láng giềng đến nay mới chỉ ký thỏa thuận đình chiến, chưa đạt sự đồng thuận về một thỏa thuận hòa bình. Về cơ bản, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn 5 tháng nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuần trước, quan chức Lầu Năm Góc nói pháo phản lực HIMARS đã “gây ảnh hưởng đáng kể” đến hoạt động chiến đấu của quân đội Nga.

Hôm 18.7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy thêm một hệ thống HIMARS và đạn rocket dự phòng cho hệ thống này ở tỉnh Donetsk.

Quân đội Ukraine cũng đánh giá, Nga có thể sắp mở đợt tấn công mới với trọng tâm có thể là ở tỉnh Donetsk. Ở miền nam Ukraine, các lực lượng Nga gia cố phòng thủ, sẵn sàng cho khả năng xảy ra giao tranh ở đô thị nếu quân đội Ukraine phát động một cuộc phản công quy mô lớn.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ lý do Nga chuyển vai trò của hệ thống S-300 từ phòng không sang tấn công mặt đất ở Ukraine

Ukraine nói Nga đã sử dụng hệ thống phòng không S-300 được trang bị hệ thống định vị GPS để tấn công các mục tiêu mặt đất ở nước này. Cựu binh Mỹ đã tiết lộ một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Insider ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN