Cựu Thủ tướng Nhật Bản qua đời sau khi bị bắn

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã qua đời ở tuổi 67 sau khi bị bắn lúc đang phát biểu trên đường phố sáng 8/7. 

Ông Abe được đưa khỏi hiện trường vụ nổ súng ngày 8/7. Ảnh: Reuters

Ông Abe được đưa khỏi hiện trường vụ nổ súng ngày 8/7. Ảnh: Reuters

Đài NHK chiều 8/7 trích nguồn tin của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cho hay, ông Abe đã qua đời sau khi được cấp cứu trong phòng hồi sức tích cực (ICU) tại bệnh viện địa phương. Sự ra đi của cựu Thủ tướng Nhật cũng được xác nhận bởi một nguồn tin của đảng LDP, theo hãng Kyodo.

Theo cập nhật mới từ CNN, người đứng đầu bệnh viện đại học y Nara, nơi đang điều trị cho ông Abe, xác nhận trong cuộc họp báo chiều ngày 8/7 rằng, cựu Thủ tướng Nhật Bản đã không qua khỏi. 

Theo vị quan chức bệnh viện này, ông Abe được tuyên bố qua đời lúc 17h03 (giờ địa phương), khoảng hơn 15h giờ Việt Nam. 

Các bác sĩ tại bệnh viện đại học y Nara hôm 8/7 cho biết, viên đạn gây tử vong cho ông Abe "nằm đủ sâu và xuyên vào tim" của cựu Thủ tướng. Các bác sĩ cho biết thêm, ông Abe tử vong do mất nhiều máu. Khi tới bệnh viện, cựu Thủ tướng Nhật Bản không còn dấu hiệu của sự sống. 

CNN dẫn lời đại diện bệnh viện đại học y Nara phát biểu trong họp báo chiều 8/7 cho hay, ban đầu, một nhóm 10 bác sĩ tham gia cấp cứu và điều trị cho ông Abe. Sau đó, con số này tăng gấp đôi. 

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong buổi họp báo chiều 8/7 về việc cựu Thủ tướng Abe bị bắn. Ảnh: Getty

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong buổi họp báo chiều 8/7 về việc cựu Thủ tướng Abe bị bắn. Ảnh: Getty

Thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm Fumio Kishida chiều 8/7 gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới ông Abe và gia đình, nói rằng cựu Thủ tướng Nhật Bản là "một người bạn" rất gắn bó của ông. 

Ông Kishida dành sự tôn trọng lớn với di sản mà ông Abe để lại, nói thêm rằng từng nhận được nhiều lời khuyên và biết ơn sự ủng hộ nồng nhiệt từ cố Thủ tướng Abe.

Thông tin về sự ra đi của ông Abe là một cú sốc không chỉ ở Nhật Bản mà còn với nhiều lãnh đạo thế giới. Nhiều lãnh đạo đã gửi lời chia buồn tới gia đình cựu Thủ tướng Abe và nước Nhật. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 8/7 đã gửi thư chia buồn tới gia đình ông Abe, gọi cựu Thủ tướng Nhật Bản là "một chính khách xuất chúng". 

"Xin hãy nhận lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi về sự ra đi của ông Abe Shinzo", ông Putin viết trong thư gửi tới mẹ và vợ của cựu Thủ tướng Nhật. 

Ông Abe (trái) và ông Putin trong một sự kiện năm 2019. Ảnh: AP

Ông Abe (trái) và ông Putin trong một sự kiện năm 2019. Ảnh: AP

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đăng trên Twitter rằng ông bị "choáng váng và rất đau buồn" trước sự ra đi của ông Abe, nói thêm rằng nước Đức sẽ "sát cánh" cùng Nhật Bản. 

"Vai trò lãnh đạo toàn cầu của ông ấy trong một thời gian dài sẽ luôn được nhớ mãi", Thủ tướng Anh Boris Johnson viết trên Twitter. "Tôi xin chia buồn với gia đình, bạn bè của ông Abe và người dân Nhật Bản. Nước Anh sẽ sát cánh cùng các bạn ở thời điểm khó khăn này". 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, Ấn Độ sẽ tổ chức một ngày quốc tang vào ngày 9/7 để thể hiện "sự tôn trọng nhất" dành cho ông Abe. Ông Modi nói thêm rằng, cựu Thủ tướng Nhật Bản là một nhà lãnh đạo xuất sắc, một chính khách lớn và một nhà quản trị đại tài".  

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, ông Abe là "một người bạn và đồng minh lớn của Úc". Ông Albanese "gửi lời tiếc thương và chia buồn" tới gia đình ông Abe và toàn thể người dân Nhật Bản. 

Chủ tịch Ủy ban EU  Ursula von der Leyen gọi ông Abe là "một người tuyệt vời" và nói thêm: "Vụ sát hại ông Abe gây chấn động toàn thế giới". 

Trước đó, ông Abe bị bắn khi đang phát biểu trên đường phố ở thành phố Nara, miền tây Nhật Bản lúc 11h30 sáng 8/7 (giờ địa phương). 

Ông Abe sau đó được đưa đến bệnh viện đại học y Nara để điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Theo Sputnik, cựu chính trị gia 67 tuổi đã không chịu nổi vết thương do bị bắn ít nhất 2 phát đạn ở khoảng cách 10 mét. 

Cảnh sát cho biết, ông Abe vẫn còn nhận thức sau khi trúng đạn nhưng sau đó, trong quá trình được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng, cựu Thủ tướng Nhật Bản rơi vào tình trạng nguy kịch khi bị "ngừng tim phổi". 

Nghi phạm Yamagami Tetsuya, 41 tuổi, bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì cố ý giết người. Theo NHK, khẩu súng cảnh sát thu được tại hiện trường dường như là loại tự chế. 

Tetsuya sống tại thành phố Nara, nơi vụ nổ súng xảy ra. Theo các nguồn tin quốc phòng, nghi phạm 41 tuổi từng được đào tạo trong Lực lượng Tự vệ Hàng hải của Nhật 3 năm, kể từ năm 2005. 

Cảnh sát cho biết, Tetsuya khai với các nhà điều tra rằng hắn không hài lòng với cựu Thủ tướng nên có ý định "ra tay" với ông Abe.  

Ông Abe là thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản. Ảnh: Sputnik

Ông Abe là thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản. Ảnh: Sputnik

Ông Abe, 67 tuổi, là thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, với 2 lần tại vị từ 2006 đến 2007 và từ 2012 đến 2020 (gần 8 năm). Ông sinh ra trong một gia đình chính trị nổi tiếng ở Nhật Bản. Bố, chú và ông của ông Abe đều là những người giữ các vị trí lớn trong chính trường Nhật Bản. 

Kỷ lục tại vị của ông Abe mang lại sự ổn định cho Nhật Bản, theo Straits Times. Ông Abe giúp Nhật Bản thoát khỏi chu kỳ giảm phát, cải thiện mối quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất của Tokyo là Trung Quốc

Cựu Thủ tướng Abe có lẽ được biết đến nhiều nhất với kế hoạch hồi sinh nền kinh tế Nhật Bản thông qua cải cách quy định và nới lỏng tiền tệ chưa từng có.

Nguồn: [Link nguồn]

Video khoảnh khắc bắt giữ nghi phạm bắn ông Abe, tiết lộ lời khai ban đầu

Theo đài NHK, nghi phạm nổ súng vào cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã có lời khai ban đầu với cảnh sát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN