Nga thông báo tập kích tên lửa căn cứ lính đánh thuê ở Ukraine, hạ gục hơn 250 tay súng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.8 thông báo về đợt không kích hạ gục hơn 250 lính đánh thuê trong giao tranh gần thành phố Nikolaev, miền nam Ukraine.

Binh sĩ Ukraine và các tay súng đánh thuê xuất hiện tại tiền tuyến ở Nikolaev.

Binh sĩ Ukraine và các tay súng đánh thuê xuất hiện tại tiền tuyến ở Nikolaev.

Báo Nga RT dẫn thông tin cập nhật ngày 2/8 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không quân nước này đã giáng đòn tập kích tên lửa với độ chính xác cao nhằm vào một căn cứ của lực lượng lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine gần thành phố Nikolaev (Mykolaiv).

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, hơn 250 lính đánh thuê bị hạ gục trong đợt không kích này và hơn 20 trang thiết bị quân sự bị phá hủy.

Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố hạ khoảng 500 binh sĩ Ukraine ở vùng Kharkiv, phá hủy “một lượng lớn" vũ khí quân sự.

Tuần trước, Nga thông báo loại khỏi vòng chiến đấu hơn 40 lính đánh thuê, đa số là công dân Ba Lan, trong một cuộc tấn công tên lửa gần Konstantinovka, vùng Donetsk, miền đông Ukraine.  

Lực lượng lính đánh thuê nước ngoài hay còn gọi là Quân đoàn Quốc tế Phòng vệ lãnh thổ Ukraine, được Kiev thành lập vào cuối tháng 2.2022 theo lời kêu gọi của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Theo ước tính của Nga, quân số của lực lượng này lên tới gần 7.000 thành viên vào tháng 4. Đến đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Nga ước tính số lính đánh thuê trong lực lượng quốc tế này chỉ còn khoảng 2.700. Nhiều tay súng đánh thuê đã rời Ukraine hoặc thiệt mạng trong giao tranh với các lực lượng Nga.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo, rằng các lính đánh thuê tham gia chiến đấu ở Ukraine sẽ không được hưởng quyền miễn trừ như quân nhân chuyên nghiệp theo Công ước Geneva. Các lính đánh thuê nếu bị bắt giữ có thể đối mặt bản án tù cao nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

Pháo phản lực tầm xa Đức mới chuyển cho Ukraine có gì đặc biệt?

Kho vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine ngày 1/8 được mở rộng thêm với sự xuất hiện của các hệ thống pháo phản lực phóng loạt MARS II do Đức sản xuất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN