Cựu quan chức chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc "ngã ngựa"

Cựu Thứ trưởng Công An Trung Quốc – Lưu Ngạn Bình – đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc và tịch thu tài sản sau khi vướng cáo buộc tham nhũng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lưu Ngạn Bình (ảnh: SCMP)

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lưu Ngạn Bình (ảnh: SCMP)

SCMP hôm 1/9 dẫn thông báo từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết, ông Lưu bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc vì “không giữ vững lý tưởng và nguyên tắc”.

Cựu Thứ trưởng Công An Trung Quốc cũng bị cáo buộc tham gia vào một “băng đảng chính trị” do cựu Thứ trưởng Công an Tôn Lập Quân đứng đầu. Ông Tôn cũng đã bị bắt giữ từ giữa tháng 4/2020.

Hồi đầu tháng 3, CCDI đã thông báo mở cuộc điều tra đối với ông Lưu Ngạn Bình với cáo buộc “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng” (cụm từ được sử dụng để chỉ tội danh tham nhũng).

Trong thông báo hôm 1/9, CCDI cáo buộc ông Lưu đã “lạm dụng quyền lực và biến quyền lực thành công cụ để đạt được lợi ích cá nhân”. CCDI cũng chỉ trích ông Lưu là người “vô đạo đức với quan điểm vô cùng lệch lạc về quyền lực”.

Ông Lưu Ngạn Bình tốt nghiệp Đại học Khoa học Chính trị và Pháp luật Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc nhiều năm trong chính quyền thủ đô Bắc Kinh và Bộ Công an Trung Quốc. Năm 2013, ông Lưu được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Năm 2015, ông Lưu được chuyển đến làm việc tại Bộ An ninh Trung Quốc với vị trí trưởng phòng kiểm tra kỷ luật, đặc trách phòng chống tham nhũng.

CCDI cho hay, tài sản từ “thu nhập bất hợp pháp” của ông Lưu đã bị tịch thu và vụ việc được giao cho các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc xử lý.

Quyết định khai trừ ông Lưu Ngạn Bình được đưa ra ngay trước thềm đại hội lần thứ 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/10 tới. Đại hội này sẽ kéo dài một tuần tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh với sự tham gia của khoảng hơn 2.000 đại biểu cao cấp.

Nguồn: [Link nguồn]

Tham nhũng suốt 20 năm, quan chức đứng đầu thành phố giàu bậc nhất TQ ”ngã ngựa”

Hôm 11.4, Zhou Jiangyong – cựu bí thư thành ủy thành phố Hàng Châu, Chiết Giang – chính thức bị Viện kiểm sát nhân dân Trừ Châu truy tố với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – SCMP ([Tên nguồn])
Chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN