Cựu cố vấn Mỹ nói Ukraine quyết tâm giành lại bán đảo Crimea là "không thực tế"

Ukraine nên tập trung vào cuộc xung đột hiện tại với Nga hơn là đặt mục tiêu giành lại bán đảo Crimea, một cựu cố vấn Mỹ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, nói.

Người dân bán đảo Crimea tham gia chương trình kỷ niệm ngày sấp nhập vào Liên bang Nga.

Người dân bán đảo Crimea tham gia chương trình kỷ niệm ngày sấp nhập vào Liên bang Nga.

Việc Ukraine muốn giành lại bán đảo có thể khiến xung đột lan rộng sang các nước châu Âu khác, Doug Bandow, cựu cố vấn Mỹ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, nói, theo RT. Ông Bandow tin rằng mục tiêu của Mỹ ở Ukraine là kiểm soát hiệu ứng của cuộc xung đột.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky “có quyền đặt tham vọng giành lại bán đảo Crimea, nhưng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nên kiên quyết xây dựng chính sách với Ukraine dựa trên thực tế”, ông Bandow trả lời một tạp chí bảo thủ của Mỹ vào ngày 22/9.

Tuần trước, ông Zelensky nêu tham vọng muốn giành lại bán đảo Crimea do Nga sáp nhập năm 2014. "Chúng ta sẽ trở lại Crimea. Tôi không rõ là khi nào. Nhưng chúng ta có kế hoạch và chúng ta sẽ trở lại đó, vì đó là mảnh đất của người dân chúng ta", ông Zelensky nói.

Nhưng theo ông Bandow, mục tiêu của ông Zelensky là không thực tế và "ngay cả khi Mỹ hỗ trợ quân sự mạnh hơn, Ukraine vẫn chưa chắc giành lại được toàn bộ lãnh thổ do Nga kiểm soát kể từ tháng 2/2022, chưa nói đến bán đảo Crimea".

Ông Bandow cho rằng, nếu Ukraine cố gắng quá mức, Nga có thể hành động quyết liệt hơn và thậm chí sử dụng đến vũ khí hạt nhân.

"Nếu Ukraine mở đợt tấn công ở Crimea, Mỹ và châu Âu buộc phải can thiệp và khiến cuộc xung đột lan rộng khắp châu lục hoặc buộc phải ngừng hỗ trợ Ukraine để tránh xung đột trực tiếp với Nga", cựu cố vấn Mỹ hiện là học giả tại Viện Cato, nhận định.

Theo ông Bandow, lợi ích cốt lõi của Mỹ là "kiểm soát hiệu ứng của cuộc xung đột", đảm bảo rằng Nga không mở rộng ảnh hưởng sang các nước châu Âu khác. Mỹ không muốn xung đột trực tiếp với Nga vì đó là "cuộc chiến không cần thiết".

Dù có những bất đồng, nhưng Mỹ và châu Âu cũng cần mối quan hệ hợp tác với Nga hơn là đóng hoàn toàn cánh cửa để Nga xích lại gần hơn với Trung Quốc, ông Bandow nói.

"Cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea đã diễn ra được 8 năm, không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy người dân bán đảo mong muốn quay trở lại với Ukraine", ông Bandow nói thêm.

Tuy vậy, tình trạng của Crimea là cơ sở để Ukraine nêu các điều kiện trong đàm phán với Nga, ông Bandow kết luận.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga: Chúng tôi sẽ đánh mạnh hơn!

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định quân đội Ukraine sẽ phản công lực lượng Nga ngày càng mạnh hơn, khẳng định Kiev sẽ giành kiểm soát toàn lãnh thổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN