Covid-19: Điều bất thường ở Nam Phi

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Khoảng 90% người dân ở Nam Phi có miễn dịch do lây nhiễm tự nhiên hoặc được tiêm chủng nhưng số ca nhiễm trong 2 tuần gần đây vẫn tăng lên.

2 biến thể phụ của Omicron khiến số ca nhiễm tăng lên ở Nam Phi. Ảnh minh họa: Reuters

2 biến thể phụ của Omicron khiến số ca nhiễm tăng lên ở Nam Phi. Ảnh minh họa: Reuters

Theo trang DPA, 2 biến thể phụ của Omicron - BA.4 và BA.5 - ngày càng được chú ý ở Nam Phi khi số ca nhiễm hàng tuần của 2 tuần qua tăng gấp 3 lần so với các tuần trước đó, căn cứ vào số liệu từ Đại học Johns Hopkins. 

"Chúng thực sự gây chú ý trong tuần qua. Chúng tôi đã kiểm soát được biến thể BA.2.12.1 nhưng lại xuất hiện BA.4 và BA.5. Nó giống như một chương mới của một câu chuyện không hồi kết vậy", tiến sĩ Peter Chin-Hong, một chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học California (Mỹ), cho biết. 

Sự lây lan nhanh chóng của 2 biến thể BA.4 và BA.5 ở Nam Phi cho thấy về một sự lây lan tiềm năng trong tương lai ở các quốc gia khác. Cho tới nay, các nhà khoa học phần nào thở phào khi những người từng nhiễm biến thể BA.1 sẽ không bị tái nhiễm với BA.2, biến thể vốn đang thống trị ở Nam Phi. 

Tuy nhiên, điều bất thường là số ca nhiễm biến thể BA.4 và BA.5 ở Nam Phi gia tăng ngay sau một đợt nhiễm biến thể Omicron trước đó. Theo ước tính, có khoảng 90% dân số Nam Phi có khả năng miễn dịch với các biến thể Omicron trước đây vì đã khỏi bệnh sau khi lây nhiễm tự nhiên hoặc do đã được tiêm tăng cường.  

"Nếu 90% người dân đã có miễn dịch mà số ca nhiễm vẫn tăng lên, điều đó có nghĩa rằng cặp biến thể phụ BA.4 và BA.5 đang khiến nhiều người tái nhiễm, ngay cả những người từng nhiễm Omicron", tiến sĩ Chin-Hong nói. 

Liệu BA.4 và BA.5 có gây ra một làn sóng lây lan mới ở các quốc gia khác? Một số chuyên gia y tế cho rằng, làn sóng BA.4 và BA.5 xuất hiện ở Nam Phi có thể lây lan ra các quốc gia khác, nhưng không phải ngay lập tức. 

Dữ liệu hiện tại cho thấy BA.4 và BA.5 không khiến người nhiễm bị nặng hơn các biến thể Omicron trước đây. Tuy nhiên, hai biến thể phụ này dễ lây lan hơn và có khả năng "né tránh" miễn dịch, theo tiến sĩ Chin-Hong. Đây cũng chính là lý do khiến số ca nhiễm ở Nam Phi tăng lên thời gian gần đây. 

Tiến sĩ Chin-Hong cho biết, điều quan trọng là mỗi người phải biết cách giảm thiểu nguy cơ lây bệnh. Một trong số này là cập nhật về tiêm chủng, tiêm các mũi tăng cường và đeo khẩu trang ở các không gian kín đông người. 

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Mỹ ghi nhận cột mốc “không tưởng”

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ đã vượt mốc 1 triệu ca vào ngày 4-5, theo đài NBC News.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - DPA ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN