Covid-19: Bệnh nhân số 1 của Italia xuất viện, bác sĩ ăn mừng

Ngày 10.3, bệnh nhân Covid-19 số 1 của Italia đã chính thức được xuất viện trong sự vui mừng của nhiều y bác sĩ. Truyền thông Italia gọi sự kiện này là một “chiến thắng nhỏ” trong cuộc chiến chống Covid-19 tại nước này.

Các bác sĩ tại Đơn vị chăm sóc y tế đặc biệt Italia (ICU) đã tổ chức ăn mừng sau khi người đàn ông 38 tuổi là bệnh nhân Covid-19 số 1 của Italia được xuất viện. Ngày 21.2, người đàn ông này xét nghiệm dương tính với Covid-19 và trở thành Bệnh nhân số 1 của Italia.

Ngày 18.2, Mattia - Bệnh nhân Covid-19 số 1 của Italia đã tới một bệnh viện ở thành phố Codogno để kiểm tra sau khi có các triệu chứng của bệnh cúm. Người đàn ông này sau đó không được xét nghiệm virus mà trở về nhà.

Ngày 19.3, Mattia quay lại bệnh viện với các biểu hiện bệnh nặng hơn. Mattia cuối cùng cũng được đưa đi xét nghiệm Covid-19 sau khi nói rằng mình đã tiếp xúc với một người đàn ông đến từ Trung Quốc.

Mattia được chuyển đến bệnh viện San Matteo ở Pavia trong tình trạng nguy kịch. Được các bác sĩ hết sức cứu chữa, anh này đã tự thở được và sau đó được chuyển tới ICU để tiếp tục điều trị.

Mattia đã lây Covid-19 cho vợ và nhiều y bác sĩ tại Codogno, tạo ra cụm lây nhiễm virus đầu tiên tại Italia. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, Covid-19 đã âm thầm lây nhiễm ở Italia kể từ cuối tháng 1.

Nhân viên y tế làm việc trong chiếc lều được dựng trong khuôn viên một bệnh viện tại Italia (ảnh: AP)

Nhân viên y tế làm việc trong chiếc lều được dựng trong khuôn viên một bệnh viện tại Italia (ảnh: AP)

Sự kiện Bệnh nhân số 1 xuất viện là một “chiến thắng nhỏ” trong cuộc chiến với Covid-19 tại Italia, đặc biệt là khu vực miền Bắc đang chứng kiến sự lây lan của virus theo cấp số nhân.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhiều đến nỗi các bác sĩ phải tự đưa ra quyết định khó khăn rằng ai sẽ được tiếp cận với số lượng giường bệnh ít ỏi còn lại và ai sẽ không được nhập viện.

“Các đồng nghiệp của tôi buộc phải làm điều đó vì những chiếc giường bệnh đang trở nên quá khan hiếm đến nỗi một số người có thể không được tiếp cận điều trị”, ông Guido Giustetto – Chủ tịch hiệp hội y khoa vùng Piemonte (Bắc Italia), cho biết.

Chính quyền nhiều khu vực ở miền Bắc Italia đã cố gắng để có thêm nhiều bệnh viện, khu cách ly và giường bệnh hơn cho người nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, điều này có thể vẫn có chưa đủ.

Cảnh sát làm việc tại một ga tàu sau lệnh phong tỏa 60 triệu dân (ảnh: CNN)

Cảnh sát làm việc tại một ga tàu sau lệnh phong tỏa 60 triệu dân (ảnh: CNN)

“Thật không may, chúng tôi chỉ mới bắt đầu việc chống dịch. Khả năng lây nhiễm của loại virus này thực sự là rất cao”, ông Massimo Galli - trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Sacco, thành phố Milan, cho biết.

Ngày 10.3, chính phủ Italia đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước với 60 triệu dân nhằm tránh Covid-19 lây lan, sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm virus mới ở cả khu vực phía Nam. Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại Italia đang ở mức 5%.

Tiến sĩ Giovanni Rezza, người đứng đầu khoa bệnh truyền nhiễm tại Viện Y tế Quốc gia Italia cho rằng, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Italia cao vì nước này có dân số già nhất thế giới, chỉ đứng sau Nhật Bản. Độ tuổi trung bình của những ca tử vong do Covi-19 tại Italia là 80.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Đức: Tìm ra cách ngăn Covid-19 xâm nhập phổi nạn nhân

Một nhóm các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu linh trưởng Leibniz phối hợp với nhiều trường đại học khác tại Đức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – AP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN