Công ty Nga thử nghiệm đạn bắn tỉa siêu thanh: Đạt tốc độ hơn 1.500 m/s

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Vladislav Lobaev - nhà sáng lập kiêm người đứng đầu Công ty Lobaev Arms cho hay, đạn bắn tỉa siêu thanh có khả năng đạt tốc độ hơn 1.500 m/s hiện đang được thử nghiệm tại Nga.

“Lobaev Arms đã tiếp tục phát triển và bắt đầu thử nghiệm các loại đạn có khả năng siêu thanh”, công ty thông báo. Được biết, loại đạn này được gọi là “có khả năng siêu thanh” do hiện nay mới gần đạt được tốc độ siêu thanh.

“Chúng tôi có thể sản xuất loại đạn này ở phiên bản cận siêu thanh hoặc thực sự là siêu thanh. Quyết định sẽ được đưa ra dựa trên kết quả thử nghiệm, khi khối lượng sản phẩm đại trà được xác định. Siêu thanh bắt đầu ở tốc độ trên 1.500 m/giây (hơn 5 Mach) trong khi đạn bắn tỉa tốc độ cao bay với vận tốc 900 m/giây”, ông Lobaev giải thích thêm.

Hình ảnh về sản xuất súng bắn tỉa tại công ty Lobaev Arms. Ảnh: Sputnik

Hình ảnh về sản xuất súng bắn tỉa tại công ty Lobaev Arms. Ảnh: Sputnik

Theo thông tin trên Sputnik, trao đổi với các phóng viên Nga hôm 19/9, nhà sáng lập Lobaev Arms nói rằng trước đó, công ty đã đình chỉ dự án sản xuất đạn siêu thanh để tăng cường sản xuất hàng loạt các loại vũ khí hiện có theo kế hoạch mua sắm quốc phòng của nhà nước.

Hiện giờ, dự án chế tạo đạn siêu thanh được tiếp tục thực hiện khi quân đội Ukraine bắt đầu sử dụng đạn cỡ nòng 10x100 mm mới trên chiến trường. Đạn cỡ nòng này ở phạm vi ngoài tầm bắn của súng trường Cheytac có cỡ nòng 10.3x77 mm, tức ở khoảng cách 2,4 - 2,6 km.

“Những viên đạn này rất nguy hiểm do chúng có thể xuyên thủng bất cứ lớp giáp bảo vệ cá nhân nào ở cự ly 1,7 - 1,8 km mà không cần sử dụng đạn xuyên giáp”, ông Lobaev chia sẻ.

Sputnik nhận định, thử thách nói trên mang đến cho Lobaev Arms cơ hội phát triển dự án đạn siêu thanh. Nếu đạt đến tốc độ 1.500 - 2.000 m/s, đạn do Lobaev Arms chế tạo ra sẽ ưu việt hơn so với các loại đạn bắn tỉa hiện đại khác.

Về lý do các tay súng bắn tỉa cần đạn tốc độ cao hoặc đạn siêu thanh, theo Sputnik, những người này phải tính toán rất nhiều yếu tố bên ngoài, ví dụ như tầm bắn tới mục tiêu, hướng gió, tốc độ gió, độ cao và góc nâng súng, thậm chí là không khí và nhiệt độ để bắn chuẩn xác nhất. Một viên đạn tốc độ cao hoặc siêu thanh sẽ giảm thiểu tác động của các yếu tố bên ngoài, khiến mục tiêu ít có thời gian trốn thoát hơn.

Trước đó, vào tháng 9/2018, ông Lobaev thu hút sự chú ý khi đặt mục tiêu phát triển loại đạn dành cho vũ khí nhẹ có thể cầm tay, với tốc độ đạt tới 2.000 m/s. Theo người đứng đầu Lobaev Arms, loại đạn mới sẽ không còn chứa thuốc súng mà chứa các hóa chất kích nổ có thành phần đặc biệt.

Hình ảnh súng trường tầm siêu xa DXL-4M của Công ty Lobaev Arms. Ảnh: RIA Novosti

Hình ảnh súng trường tầm siêu xa DXL-4M của Công ty Lobaev Arms. Ảnh: RIA Novosti

Được biết, bên cạnh việc phát triển các loại vũ khí tiên tiến, Lobaev Arms còn chế tạo nhiều loại vũ khí cỡ nòng lớn, độ chính xác lớn và tầm xa. Hồi tháng 10/2022, ông Lobaev từng nói với RIA Novosti rằng khối lượng sản xuất của công ty đã tăng lên nhiều lần trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Sản xuất vũ khí của Nga tăng 10 lần phục vụ cho xung đột ở Ukraine

Sản lượng sản xuất một số loại vũ khí như tên lửa, máy bay không người lái, phương tiện chiến đấu và pháo binh của Nga đã tăng hơn 10 lần để phục vụ nhu cầu của quân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (Sputnik) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN