"Công chúa Uzbekistan" xinh đẹp, một thời giàu có bậc nhất lĩnh án tù

Con gái cố Tổng thống Uzbekistan, người được mệnh danh là công chúa, mới đây đã bị kết án 13 năm tù giam vì cáo buộc tham nhũng số tài sản khổng lồ lên tới 2 tỉ USD.

Karimova phản ứng khi bị đưa đi quản thúc.

Karimova phản ứng khi bị đưa đi quản thúc.

Theo Daily Mail, Gulnara Karimova, 46 tuổi, con cái của cố Tổng thống Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov, mới đây đã bị kết án 13 năm tù tại một phiên tòa diễn ra bí mật ở Tashkent. Chính phủ Uzbekistan ước tính đã thu hồi khoảng 1,2 tỉ USD, bao gồm tài sản bất hợp pháp của Karimova ở nước ngoài.

Karimova từng là người phụ nữ giàu có và quyền lực nhất Uzbekistan, có mối quan hệ thân mật với thành viên hoàng gia Anh. Một cựu Đại sứ Anh tại Uzbekistan, từng mô tả Karimova “giàu có hơn cả Paris Hilton, nhưng lại thông minh hơn nhiều và rất sexy”.

Trong vòng giai đoạn những năm 2000, Karimova được cho là nắm quyền kiểm soát Zeromax, tập đoàn lớn nhất của Uzbekistan. Tập đoàn này giải thể một cách bí ẩn vào năm 2010.

Karimova khi còn trẻ.

Karimova khi còn trẻ.

“Karimova chi phối cả nền kinh tế Uzbekistan”, chuyên gia phân tích chính trị Kamollodin Rabbimov nói. “Bà ấy can thiệp cả vào chuyện mua bán đầu mỏ, khí đốt, xuất khẩu vàng của đất nước”.

Karimova từng được coi là ứng viên Tổng thống Uzbekistan tương lai, thay thế cho người cha, nhưng những nghi vấn tham nhũng, lũng đoạn đất nước đã khiến chính người cha ra lệnh giam lỏng con gái, yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện.

Nhà tù nơi Karimova sẽ thụ án nốt quãng thời gian còn lại trong bản án 13 năm.

Nhà tù nơi Karimova sẽ thụ án nốt quãng thời gian còn lại trong bản án 13 năm.

Tổng số tài sản mà Karimova đánh cắp của đất nước lên tới 2 tỉ USD. Con trai 28 tuổi, Islam Karimov Jr, hiện đang sống lưu vong ở London, cáo buộc chính quyền Uzbekistan muốn hãm hại mẹ mình, cho rằng bà Karimova là nạn nhân của những kẻ “đố kị” với cố Tổng thống Karimov.

“Họ sẽ muốn hãm hại bà ấy, có thể là bằng thuốc độc”, Islam Karimov Jr nói. Tháng trước, Karimova đã đệ đơn xin Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ân xá cho mình vì lý do sức khỏe.

Bản án 13 năm tù của Karimova được tính từ năm 2015, năm bà bị giam để điều tra tham nhũng.

Nguồn: [Link nguồn]

Công chúa xinh đẹp, quyền lực một thời giàu có bậc nhất Uzbekistan

Con gái cố Tổng thống Uzbekistan được mệnh danh là công chúa, năm ngoái đã bị tịch thu một phần trong số tài sản khổng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Uzbekistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN