Con trai Tổng thống Joe Biden đối mặt án tù lên tới 17 năm

Sự kiện: Joe Biden Tin tức Mỹ

Con trai Tổng thống Joe Biden, ông Hunter Biden, hôm 11-1 không nhận tội tại tòa án liên bang ở Los Angeles – Mỹ về cáo buộc trốn thuế.

Ông Hunter Biden, 53 tuổi, bị cáo buộc không nộp 1,4 triệu USD tiền thuế từ năm 2016 đến năm 2019 trong khi lại chi hàng triệu USD cho chất kích thích, người hộ tống, xe sang và các mặt hàng đắt tiền khác.

Tại phiên tòa, ông Hunter nhấn mạnh "không có tội" khi được thẩm phán Mark Scarsi đặt câu hỏi. Ngày xét xử tiếp theo được ấn định là 20-6. Ông Hunter Biden sẽ đối mặt với án tù lên tới 17 năm nếu bị kết án.

Ông Hunter Biden không nhận tội tại tòa án liên bang ở Los Angeles – Mỹ về cáo buộc trốn thuế. Ảnh: Reuters

Ông Hunter Biden không nhận tội tại tòa án liên bang ở Los Angeles – Mỹ về cáo buộc trốn thuế. Ảnh: Reuters

Ông Hunter Biden sau đó không phát biểu trước truyền thông cũng như những người biểu tình chờ bên ngoài tòa án. Một đoàn xe đã rời đi bằng lối ra phía sau.

Luật sư của ông Hunter Biden là Abbe Lowell cho biết thân chủ của ông đã đóng khoản thuế trên và đang bị công kích vì là con trai tổng thống.

Trong vụ án liên quan thuế, các công tố viên cho biết ông Hunter Biden đã kiếm được hơn 7 triệu USD từ năm 2016 đến năm 2019, bao gồm 2,3 triệu USD từ vị trí trong ban giám đốc của Burisma, một tập đoàn công nghiệp Ukraine. Ông cũng từng là thành viên hội đồng quản trị của CEFC China Energy, một tập đoàn năng lượng của Trung Quốc.

Theo Reuters, ông Hunter Biden chưa từng giữ một vị trí nào trong Nhà Trắng hay trong chiến dịch tranh cử của cha mình.

Trước đó, ông cũng không nhận tội trong một vụ án liên bang khác ở Delaware, trong đó ông bị buộc tội nói dối về việc sử dụng chất kích thích bất hợp pháp khi mua súng. Những cáo buộc này có thể dẫn đến án tù lên tới 10 năm.

Cả hai vụ án đều được đệ trình bởi công tố viên liên bang David Weiss, người điều tra ông Hunter Biden từ năm 2019 và trở thành công tố viên đặc biệt vào năm ngoái.

Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ thỏa thuận nhận tội của ông Hunter Biden được đề xuất vào mùa hè năm ngoái.

Các nhà điều tra thuộc Đảng Cộng hòa đã điều tra hoạt động của ông Hunter Biden với các doanh nghiệp ở Ukraine và Trung Quốc trong thời gian cha ông giữ chức phó tổng thống từ năm 2009 đến năm 2017. Cho đến nay, họ vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào về hành vi sai trái của Tổng thống Biden.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố hôm 10-1 cho thấy 44% người được khảo sát ở Mỹ cho rằng việc truy tố ông Hunter Biden mang động cơ chính trị trong khi 33% người không nghĩ vậy. Trong khi đó, khoảng 56% người được hỏi cho rằng ông đang được các công tố viên đối xử ưu ái.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà Trắng nói Hunter Biden, con trai ông Biden xuất hiện ở tòa án hôm 26/7 với tư cách là "công dân bình thường", nhưng Hunter lại được đoàn xe hùng hậu không gắn biển số hộ tống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN