Ông Trump và phe Cộng hòa bất bình sau khi con trai ông Biden đạt thỏa thuận nhận tội

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nghị sĩ đảng Cộng hòa bày tỏ sự không hài lòng khi con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đối mặt với các tội danh "nhẹ".

Hunter Biden đi cùng cha là Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bức ảnh chụp năm 2022.

Hunter Biden đi cùng cha là Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bức ảnh chụp năm 2022.

Hôm 20/6, truyền thông Mỹ cho biết, Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã đạt thỏa thuận nhận tội với Văn phòng Công tố bang Delaware về việc từng trốn thuế trong các năm 2017 và 2018, và có giấy phép sở hữu súng do không khai báo là từng sử dụng ma túy.

Với thỏa thuận nhận tội này, Hunter sẽ không phải ngồi tù mà chỉ cần nộp phạt. Hunter cũng có thể bị quản chế trong 2 năm, trong đó sẽ bị ngẫu nhiên kiểm tra xem có tỉnh táo, có sử dụng ma túy hay có tiếp tục vi phạm pháp luật hay không. Con trai ông Biden cũng có thể sẽ phải cam kết không bao giờ tìm cách sở hữu súng, theo New York Post.

Phe Cộng hòa đã bày tỏ sự bất bình và thất vọng vì các công tố viên không đề cập đến nghi vấn Hunter nhận tiền từ nước ngoài một cách phi pháp khi ông Biden còn là Phó Tổng thống Mỹ, cũng như các cáo buộc hình sự khác.

"Ồ, Bộ Tư pháp tham nhũng của Tổng thống Biden vừa xóa bỏ trách nhiệm hình sự lên tới hàng trăm năm tù cho Hunter Biden. Thay vào đó, Hunter chỉ đối mặt với 'các vé phạt' đơn thuần. Hệ thống này hỏng rồi", ông Trump bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội Truth.

Hồi đầu tháng này, ông Trump dự đoán: "Họ sẽ kết tội nhẹ nhàng đối với Hunter để làm như việc truy tố tôi là điều công bằng". Hôm 13/6, ông Trump đã ra trình diện tòa án liên bang Mỹ, đối mặt với 37 cáo buộc với tổng hình phạt lên tới 400 năm tù giam.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy mô tả hệ thống pháp lý theo kiểu "tiêu chuẩn kép" dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. "Nếu là đối thủ chính trị tiềm năng, Bộ Tư pháp sẵn sàng tìm mọi cách để đưa vào tù với bản án lên tới hàng trăm năm. Nếu là con trai Tổng thống Biden, mọi chuyện được dàn xếp một cách nhẹ nhàng", ông McCarthy nói.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ khẳng định diễn biến mới không ngăn các Ủy ban Hạ viện tiếp tục điều tra theo hướng ông Biden và con trai nhận hối lộ của nước ngoài.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marsha Blackburn cũng nhấn mạnh sự tương phản khi ông Trump đối mặt hàng trăm năm tù còn Hunter đạt thỏa thuận nhận tội mà không phải ngồi tù. "Sau 5 năm điều tra một cách chậm trễ, các công tố viên liên bang chỉ đưa ra các cáo buộc rất nhẹ nhàng với Hunter", nghị sĩ Blackburn nói.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, James Comer mô tả việc Hunter nhận tội giống như "cái tát vào cổ tay", nghĩa là quá nhẹ nhàng.

"Ủy ban Giám sát Hạ viện ngày càng phát hiện thêm dấu hiệu cho thấy các thành viên gia đình ông Biden tham gia vào hoạt động tham nhũng và có thể là nhận hối lộ", ông Comer nói. "Diễn biến mới sẽ không ảnh hưởng đến cuộc điều tra của ủy ban. Chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây".

Nguồn: [Link nguồn]

Con trai Tổng thống Biden nhận tội liên quan đến thuế và súng đạn

Ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, sẽ nhận tội với hai tội danh liên quan đến việc không nộp thuế thu nhập liên bang và thừa nhận sở hữu súng bất hợp pháp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - New York Post ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN