Cơn bão có đường đi lạ gần biển Đông

Bão Man-yi vào rạng sáng 26-11 đã quay trở lại Khu vực trách nhiệm Philippines (PAR) với sức gió lên đến 135 km/giờ và di chuyển với tốc độ nhanh hơn.

Trước đó, bão Man-yi (Philippines gọi là Tomas), tiến vào PAR lần đầu tiên vào chiều tối ngày 23-11 (giờ địa phương) trước khi rời đi vào sáng 24-11.

Trong bản tin sáng 26-11, Cục quản lý Khí quyển, Địa Vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết Tomas cách TP Aparri, tỉnh Cagayan 1.410 km về phía Đông. Bão này hiện di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 25 km/giờ, so với mức 10 km/giờ trước đó.

Trước khi quay trở lại PAR, bão này có sức gió lên đến 160 km/giờ.

Cơn bão có đường đi lạ gần biển Đông - 1

Đường đi của bão Man-yi. Ảnh: PAGASA

Chuyên gia Aldczar Aurelio của PAGASA giải thích bão Tomas suy yếu do tương tác với không khí khô lạnh từ cơn gió mùa Đông Bắc. Ông này cũng dự báo bão sẽ suy yếu hơn nữa khi di chuyển trên biển Philippine trong những ngày tới.

Tomas dự kiến rời PAR lần nữa vào ngày 28-11, không đổ bộ vào Philippines và không ảnh hưởng trực tiếp đến nước này. Đây là bão thứ 20 của Philippines từ đầu năm đến giờ, qua đó đạt mức bình quân hàng năm dù vẫn còn hơn một tháng nữa mới hết năm.

Trong khi đó, theo PAGASA, gió mùa Đông Bắc dự kiến tiếp tục ảnh hưởng đến phía Bắc đảo Luzon.

Siêu bão mạnh khủng khiếp tiến về Philippines nhìn từ vệ tinh

Siêu bão Yutu có thể tràn qua đảo Luzon ở Philippines vào tuần tới, sau khi tàn phá khu vực rộng lớn ở quần đảo Mariana...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Võ - Rappler, Philstar.com ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN