CIA từng cảnh báo Đức về nguy cơ đường ống Nord Stream bị tấn công

Sự kiện: Tin tức Nga

Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) từng gửi thông điệp tới Đức từ nhiều tuần trước, cảnh báo khả năng có một vụ tấn công nhằm vào hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Một con tàu xây đường ống Nord Stream 2 trên biển Baltic.

Một con tàu xây đường ống Nord Stream 2 trên biển Baltic.

Theo RT, đây là thông tin do báo Đức Der Spiegel đăng tải vào ngày 27/9. CIA nói có khả năng sắp xảy ra vụ tấn công nhằm vào đường ống dẫn khí đốt Nord Stream đoạn đi qua biển Baltic.

Giới chức Đức đang điều tra nguyên nhân xảy ra các vụ nổ khiến hai đường ống Nord Steam 1 và 2 bị hư hại, dẫn tới rò rỉ khí đốt ở đoạn đường ống gần đảo Bornholm, Đan Mạch.

"Cơ quan tình báo Mỹ đã đưa ra cảnh báo với đồng minh Đức từ vài tuần trước", Der Spiegel cho biết.

Nhà chức trách Đức đang xác minh các ảnh chụp vệ tinh ở khu vực xảy ra loạt vụ nổ, nhưng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường, theo Der Spiegel.

Cơ quan an ninh Đức nhận định đây không phải là sự cố đơn thuần mà có thể do một quốc gia đứng sau, với "thợ lặn hoặc tàu ngầm mini" tham gia cài mìn hoặc thuốc nổ lên đoạn đường ống.

Hai đường ống Nord Steam 1 và 2 đồng loạt bị mất áp suất dẫn tới rò rỉ khí đốt ở ngoài khơi Bornholm. Thụy Điển công bố các dữ liệu địa chất cho thấy dấu hiệu của nhiều vụ nổ.

Hai vụ rò rỉ đường ống Nord Stream 1 được ghi nhận trong ngày 27/9 và một vụ rò rỉ đường ống Nord Stream 2 được ghi nhận trong ngày 26/9.

Hai vụ rò rỉ đường ống Nord Stream 1 được ghi nhận trong ngày 27/9 và một vụ rò rỉ đường ống Nord Stream 2 được ghi nhận trong ngày 26/9.

Nhà điều hành đường ống Nord Stream xác nhận thiệt hại và chưa biết khi nào có thể khắc phục sự cố, theo RT. 

Nga đã ngừng cấp khí đốt cho châu Âu qua đường ống Nord Stream 1, trong khi đường ống Nord Stream 2 vẫn chưa được châu Âu cấp phép hoạt động. Hai đường ống vẫn luôn có khí đốt để đảm bảo khả năng cung cấp cung ứng kịp thời.

Chính phủ Đức hiện nghiêng về giả thuyết đường ống Nord Stream bị tấn công phá hoại có chủ đích, không loại trừ khả năng do "các lực lượng thân Ukraine" gây ra, theo RT. Tuy nhiên, châu Âu cho rằng cũng có thể vụ tấn công có mục đích làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí đốt và để đổ lỗi cho Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Ursula von der Leyen đã kêu gọi điều tra làm rõ chuyện gì đã xảy ra với đường ống. "Bất kỳ sự cố ý nào làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu là điều không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ nhất có thể", bà Leyen tuyên bố.

Hôm 27/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói vụ tấn công nhằm vào đường ống Nord Stream "không phục vụ lợi ích của bất cứ bên nào" nhưng xem đây là cơ hội để châu Âu từ bỏ khí đốt Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

2 đường ống Nord Stream của Nga rò 3 chỗ, nghi bị phá hoại

Nord Stream AG – đơn vị vận hành 2 đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 của Nga – thông báo, cả 2 đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức đều gặp sự cố rò rỉ trong cùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN