Chuyên gia: Trung Quốc có thể sắp có hành động ở eo biển Đài Loan

Giám đốc một viện nghiên cứu chính sách ở Úc gần đây dự đoán Trung Quốc có thể kích hoạt “cuộc khủng hoảng quốc tế” ở eo biển Đài Loan vào năm tới.

Cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần 3 năm 1995-1996 là nguyên nhân Trung Quốc quyết sở hữu tàu sân bay.

Cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần 3 năm 1995-1996 là nguyên nhân Trung Quốc quyết sở hữu tàu sân bay.

Peter Jennings, giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Úc (ASPI), đưa ra nhận định này trên tờ Sky News.

Ông Jennings cho rằng “rất có khả năng” Trung Quốc sẽ chủ động tạo ra một cuộc khủng hoảng quốc tế ở eo biển Đài Loan để phân tán sự chú ý về cách đối phó dịch Covid-19.

Mục đích của hành động này, theo ông Jennings là đưa “tinh thần dân tộc đang lên cao” ở trong nước quy về một mục tiêu duy nhất. Đó là thu hồi đảo Đài Loan. Ông Jennings dự đoán thời điểm có thể xảy ra xung đột là vào tháng 7 năm tới.

Chuyên gia Úc cũng lưu ý rằng một cuộc xung đột không nhất thiết phải bùng phát thành chiến tranh toàn diện. Sự việc có thể diễn ra đơn lẻ, như Trung Quốc phong tỏa Đài Loan, thể hiện “mong muốn Đài Loan trở về với đại lục”.

Ông Jennings mô tả những hành động quân sự ngày càng quyết liệt của Trung Quốc quanh đảo Đài Loan có thể dẫn đến “máy bay bị bắn hạ hoặc tàu chiến bị đánh chìm”.

Đáng chú ý, cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần 3 cũng xảy ra vào tháng 7.1995 và kết thúc vào tháng 3.1996. Năm đó, Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với Đài Loan bằng cách điều hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và USS Independence đến khu vực.

Cuộc khủng hoảng kết thúc khi giới lãnh đạo Trung Quốc nhận thấy rằng không thể ngăn Mỹ hỗ trợ quân sự Đài Loan.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai cuộc tập trận quân sự rầm rộ Trung Quốc đưa Đài Loan “vào tầm ngắm”

Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự rầm rộ kéo dài hơn 70 ngày ở biển Bột Hải với các nội dung tập trận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Taiwan News ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN