Chuyên gia: Tình hình Covid-19 ở Mỹ đang diễn biến rất giống Italia

Số ca nhiễm virus Covid-19 đang tăng nhanh ở Mỹ, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu nước này có dùng đến biện pháp phong tỏa giống như Italia và Trung Quốc.

Mỹ hiện đã có 975 ca nhiễm virus Covid-19 và 30 người tử vong vì căn bệnh này. Nhà khoa học máy tính Mark Handley, thuộc trường đại học London ở Anh, ngày 9.3 cảnh báo nước Mỹ có thể rơi vào tình trạng giống Italia trong 9-14 ngày tới.

Ông Handley đã đăng lên mạng xã hội Twitter biểu đồ so sánh số liệu người được xác nhận mắc Covid-19 giữa một số quốc gia với Italia, kèm theo chú thích “Tất cả mọi người sẽ như Italia trong 9-14 ngày”.

Biểu đồ so sánh số liệu người nhiễm Covid-19 giữa một số quốc gia của ông Mark Handley, trong đó đường màu hồng (Mỹ) đáng có xu hướng phát triển giống đường màu tím (Italia), chậm hơn 11,5 ngày

Biểu đồ so sánh số liệu người nhiễm Covid-19 giữa một số quốc gia của ông Mark Handley, trong đó đường màu hồng (Mỹ) đáng có xu hướng phát triển giống đường màu tím (Italia), chậm hơn 11,5 ngày

Tiến sĩ John Crane, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trường đại học Buffalo ở Mỹ, cũng đồng tình với nhận định của ông Handley.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail, ông Crane cho biết nước Mỹ dường như đang theo dõi Italia ứng phó như thế nào với dịch Covid-19 trước khi đưa quyết định cho riêng họ.

“Tình hình dịch Covid-19 dường như đang diễn biến giống hệt ở Italia”, ông Crane nói.

Tình hình ở Italia đang trầm trọng khi một số bác sĩ có dấu hiệu quá tải và phát khóc, bởi vì họ không thể cứu người bệnh khỏi tử vong và buộc phải lựa chọn “nên cứu ai”.

Tiến sĩ Crane cho biết hiện chưa thể biết khi nào nước Mỹ sẽ đạt tới tình hình tương như như ở Italia và thời gian phong tỏa nếu có sẽ kéo dài bao lâu.

“Chúng tôi đang chờ xem những gì xảy ra ở Italia và các quốc gia khác. Chúng tôi đang cố gắng học hỏi từ tất cả những người đang ở trước chúng tôi một chút”, ông Crane nói.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Số người tử vong vì Covid-19 bên ngoài TQ tăng vượt mức 1.000

Tổng số người tử vong vì virus Covid-19 bên ngoài Trung Quốc lên hơn 1.000 ca, sau khi Italia nghi nhận thêm 168 ca tử vong trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN