Chuyên gia hàng đầu Nhà Trắng cảnh báo 200.000 người Mỹ có thể chết vì Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Số người Mỹ tử vong vì Covid-19 có thể lên tới 200.000 với hàng triệu người nhiễm bệnh, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm ở Nhà Trắng cảnh báo.

Theo Reuters, Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, thành viên nhóm chống Covid-19 của Nhà Trắng, đưa ra dự đoán trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNN.

Ông Fauci dự đoán số ca tử vong ở Mỹ vào khoảng 100.000 – 200.000. Con số này lớn gấp nhiều lần số người Mỹ tử vong vì cúm mùa.

Kể từ năm 2010, cúm mùa khiến từ 12.000 – 61.000 người Mỹ tử vong mỗi  năm, theo số liệu của Trung Tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Mỹ hiện ghi nhận 2.484 ca tử vong vì Covid-19, tính đến tối ngày 29.3. Riêng trong ngày 28.3, số ca tử vong đã tăng gấp đôi so với 2 ngày trước. Tổng số ca nhiễm ở Mỹ hiện lên tới 142.000

Jason Brown, một người Mỹ mất việc trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số vì dịch Covid-19, nói dự đoán của bác sĩ Fauci khá đáng sợ. “Tôi thấy dịch bệnh càng ngày càng lớn mạnh”, Brown, 27 tuổi, sống ở Los Angeles, nói.

Bác sí Fauci (phải) là thành viên trong nhóm chống dịch Covid-19 của Nhà Trắng.

Bác sí Fauci (phải) là thành viên trong nhóm chống dịch Covid-19 của Nhà Trắng.

“Mọi người chưa thực sự nghiêm túc với bệnh dịch này nên tình hình càng nghiêm trọng hơn”.

Erika Andrade, giáo viên ở Trumbull, bang Connecticut, nói cô đã lường trước sẽ có nhiều người tử vong vì Covid-19, trước khi bác sĩ Fauci đưa ra dự đoán.

“Tôi không quá ngạc nhiên. Nó thậm chí còn ít hơn nhiều so với con số mà tôi nghĩ”, Andrade, 49 tuổi, nói. “Tôi lo lắng cho mẹ mình, cho những người tôi yêu thương”.

Bang New York ghi nhận gần 60.000 ca nhiễm Covid-19 và 965 ca tử vong. Số ca tử vong mới ghi nhận trong 24 giờ qua là 237, tương đương cứ 6 phút lại có một người tử vong ở New York.

Một điểm sáng trong ngày 29.3 là bang Florida thông báo thêm 200 ca nhiễm và không có ca tử vong mới nào.

Thống đốc bang Michigan, Gretchen Whitmer nói toàn bang đã trở thành điểm nóng của dịch Covid-19, đặc biệt là ở Detroit.

Ông Whitmer nhắc đến tình trạng thiếu khẩu trang và máy thở, đề nghị chính quyền liên bang hỗ trợ. “Chúng tôi gặp trường hợp y tá đeo một khẩu trang từ đầu cho đến hết giờ làm, trong khi lẽ ra phải thay liên tục khi tiếp xúc với bệnh nhân. Chúng tôi cũng cần thêm hàng ngàn máy thở”, ông Whitmer nói với CNN.

Thành phố New York cần thêm hàng trăm máy thở và khẩu trang, thiết bị y tế, thị trưởng New York, Bill de Blasio nói.

Bang New Orleands đang thiếu máy thở trong khi giới chức ở Louisiana không biết bao giờ mới nhận được máy thở từ chính quyền liên bang.

Thống đốc bang Louisiana, John Bel Edwards nói: “Chúng tôi đang cố gắng mua 12.000 máy thở từ thị trường, nhưng mới chỉ mua được 192”.

“Chính quyền liên bang chưa cấp thêm máy thở cho chúng tôi từ kho dự dữ quốc gia. Tôi hi vọng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết. Nó là điều tôi trăn trở hằng đêm”, ông Edwards nói.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Ảnh: Bên trong tâm dịch New York của Mỹ

Mỹ hiện đang là quốc gia có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới với 123.750 trường hợp và 2.227 người tử vong vì virus....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN