Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng về xung đột Ukraine

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi “kiềm chế tối đa” tại Ukraine, ngăn chặn căng thẳng leo thang hoặc vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa tin, ngày 8/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz liên quan tới xung đột Nga - Ukraine.

Tại cuộc họp, ông Tập cho rằng Trung Quốc, Pháp và Đức cần hợp lực ủng hộ các cuộc đối thoại hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Chủ tịch Trung Quốc nhận định tình hình tại Ukraine “đáng quan ngại”, kêu gọi “kiềm chế tối đa” và ưu tiên tránh căng thẳng leo thang hoặc vượt quá tầm kiểm soát.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh - Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh - Reuters

Ông Tập cũng cho rằng Pháp và Đức cần nỗ lực hơn nữa nhằm giảm tác động tiêu cực của cuộc xung đột.

Một lần nữa, Chủ tịch Trung Quốc nhắc lại quan điểm các lệnh trừng phạt với Nga có thể gây bất ổn với tài chính, nguồn cung năng lượng, hoạt động vận tải và chuỗi cung ứng quốc tế.

Trung Quốc đã nhiều lần phản đối các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga liên quan tới chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.

Mặt khác, thời gian gần đây, Trung Quốc và Nga thắt chặt hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, năng lượng, nông nghiệp, tài chính… Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bắc Kinh tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông. Hai bên cũng ra tuyên bố chung, thông báo hợp tác “không giới hạn” trên nhiều lĩnh vực.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia có vị thế đặc biệt, có thể giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine

Vai trò của NATO, Trung Quốc và Mỹ được nhắc đến nhiều trong cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng có một quốc gia với vị thế đặc biệt, sở hữu lực lượng quân sự lớn thứ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN