Chủ tịch ASEAN lên án mạnh mẽ đợt không kích ở Myanmar

Sự kiện: Tin tức Myanmar

Indonesia, nước chủ tịch ASEAN năm nay, vừa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ đợt không kích vừa xảy ra ở Myanmar, khiến vài chục người được báo cáo thiệt mạng.

Cảnh tượng tan hoang ở khu vực bị chính phủ quân sự Myanmar không kích

Cảnh tượng tan hoang ở khu vực bị chính phủ quân sự Myanmar không kích

“Mọi hình thức bạo lực phải chấm dứt ngay lập tức, nhất là sử dụng vũ lực với thường dân”, tuyên bố của Chủ tịch ASEAN nêu rõ.

Chưa rõ số lượng người thiệt mạng trong cuộc không kích sáng 11/4 ở thị trấn Kanbalu, thuộc vùng Sagaing ở miền Trung Myanmar, là bao nhiêu.

Ngày 12/4, chính quyền quân sự Myanmar nói rằng họ đã tiến hành “không kích hạn chế”, sau khi nhận được tin báo từ người dân địa phương về một sự kiện đánh dấu thành lập văn phòng lực lượng phòng vệ địa phương có quan hệ với phe đối lập của chính phủ quân sự.

Đợt không kích vấp phải chỉ trích từ Liên Hợp Quốc.

Tuần trước, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết, Jakarta đang nỗ lực để triển khai “Đồng thuận 5 điểm” mà ASEAN đã đạt được với chính quyền quân sự Myanmar vào tháng 4/2021. Bản đồng thuận kêu gọi chấm dứt bạo lực để tiến hành đối thoại giữa quân đội với phe đối lập.

Tuy nhiên, kế hoạch này hầu như bị chính quyền quân sự Myanmar bỏ qua, và nỗ lực của các quốc gia ASEAN nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đến nay chưa thành công.

Đầu năm nay, Indonesia thông báo kế hoạch mở văn phòng đặc phái viên thuộc bộ ngoại giao để tổ chức đối thoại cấp thấp với chính quyền quân sự Myanmar, nhưng dường như chưa có thông tin về bất kỳ cuộc đối thoại nào.

Nguồn: [Link nguồn]

Không kích tại Myanmar: Có thể cả trăm người chết, LHQ lên án mạnh

Ngày 12-4, chính quyền quân sự Myanmar xác nhận đã thực hiện cuộc không kích ngày trước đó nhắm vào thị trấn Kanbalu ở vùng Sagaing (Tây Bắc đất nước), kênh Channel New Asia (CNA)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - AP, Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN