Chiến lược gia diều hâu TQ nói về khả năng xung đột vũ trang Trung - Ấn

Các chiến lược gia quân sự diều hâu của Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh chuẩn bị tốt hơn cho leo thang trong tranh chấp biên giới với Ấn Độ, nhấn mạnh sự gia tăng khả năng về một cuộc xung đột vũ trang giữa 2 cường quốc hạt nhân.

Binh lính Trung Quốc và Ấn Độ trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Reuters

Binh lính Trung Quốc và Ấn Độ trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Reuters

Tờ SCMP hôm 27/6 đưa tin, căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã gia tăng kể từ các cuộc đụng độ chết chóc cách đây 2 tuần ở thung lũng Galwan - giữa Ladakh (do Ấn Độ kiểm soát) và Aksai Chin (do Trung Quốc kiểm soát).

Quân đội Ấn Độ cho biết 20 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ không dùng súng với binh lính Trung Quốc. Cả 2 bên cáo buộc lẫn nhau gây ra các cuộc đụng độ và phá vỡ các thỏa thuận.

Một số thành viên đã nghỉ hưu của quân đội Trung Quốc đang kêu gọi Bắc Kinh chuẩn bị cho sự leo thang cao hơn, bao gồm việc trao nhiều quyền hơn cho binh lính tiền tuyến để đáp trả "một cuộc xâm nhập" (nếu có) của quân đội Ấn Độ và triển khai các vũ khí như súng laser tới khu vực biên giới tranh chấp.

Qiao Liang, nhà lý luận quân sự và tướng quân đội nghỉ hưu, cho biết dù khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Trung Quốc và Ấn Độ là rất thấp nhưng Bắc Kinh cần chuẩn bị cho một sự leo thang dẫn tới xung đột vũ trang với New Delhi.

"Chúng ta không nên đánh giá quá cao phản ứng của Ấn Độ nhưng cũng không được lơ là, mất cảnh giác", Qiao chia sẻ.

Vị tướng quân đội nghỉ hưu nói thêm, Trung Quốc phải "nắm quyền chủ động" trong trường hợp xảy ra xung đột nghiêm trọng dọc biên giới với Ấn Độ.

"Nếu phải chiến đấu, chúng ta cần tấn công nhanh và kiểm soát quy mô cuộc chiến ở mức vừa và nhỏ - chủ yếu nhằm gây tổn thất cho đối phương và từ đó nhận được sự tôn trọng", Qiao nói và nhấn mạnh một chiến thắng như vậy sẽ thể hiện sức mạnh của Trung Quốc, là lời cảnh tỉnh với Mỹ cùng các lực lượng muốn ly khai ở Đài Loan.

Trong khi đó, Wang Yunfei, tướng hải quân Trung Quốc đã nghỉ hưu kiêm chuyên gia hải quân, nói rằng Bắc Kinh nên tăng cường hỗ trợ cho binh lính tiền tuyến như cho họ thêm các quyền để đối phó các cuộc xâm nhập mà không cần xin ý kiến cấp trên.

"Chúng ta nên tăng cường giám sát dọc biên giới và trong trường hợp quân đội Ấn Độ xâm nhập vào khu vực dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) do Trung Quốc kiểm soát, chúng ta sẽ phản công quyết liệt cho tới khi quân đội Ấn Độ bị đẩy lùi", ông Wang tuyên bố trong một bài báo.

Tướng hải quân nghỉ hưu còn đề xuất quân đội Trung Quốc nên chuẩn bị cho một cuộc leo thang từ đối đầu tay không tới xung đột vũ trang với Ấn Độ.

"Quân đội Ấn Độ nhiều lần vượt biên giới và phá hủy các trại, đường và cơ sở quân sự khác của Trung Quốc. Nếu điều này tái diễn, Bắc Kinh nên sử dụng nhiều hơn biện pháp đủ mạnh để phá hủy trang thiết bị và cơ sở quân sự của New Delhi", ông Wang nói.

Theo tướng hải quân nghỉ hưu này, binh lính Trung Quốc cần được trang bị các vũ khí như súng laser, hơi cay và lựu đạn gây choáng.

Trước đó, các tờ báo Ấn Độ đưa tin, quân đội nước này đã cho phép các binh sĩ ở biên giới sử dụng súng trong trường hợp xung đột "bất thường" với Trung Quốc dọc LAC và chính phủ Ấn Độ cũng tăng cường nhiều vũ khí và đạn dược cho lực lượng vũ trang ở biên giới.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng Trung Quốc đã tập trung một số lượng lớn binh lính và vũ khí dọc đường LAC. Điều này vi phạm thỏa thuận song phương và việc New Delhi triển khai quân đội, vũ khí tới khu vực biên giới là động thái đối phó với hành động của Bắc Kinh.

Vikram Misri, đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc cho biết tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại thung lũng Galwan, Ladakh là "không thể chấp nhận" và Trung Quốc nên xuống thang căng thẳng cũng như rút quân khỏi khu vực này.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo TQ: Ấn Độ ”gây khó dễ” cho hàng TQ chỉ phản tác dụng

Ấn Độ được cho là đang giữ một số container hàng Trung Quốc để kiểm tra toàn diện trong bối cảnh căng thẳng biên giới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN