Hàng hóa bị tắc, TQ lập tức đáp trả khiến giới thương nhân Ấn Độ "méo mặt"

Hôm 25.6, truyền thông Ấn Độ đưa tin một số cảng lớn nước này đã quyết định kiểm tra bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc. Động thái trên khiến hàng Trung Quốc bị ách tắc tại hải quan. Chỉ vài ngày sau, Trung Quốc có đòn đáp trả khiến giới thương nhân Ấn Độ “đứng ngồi không yên”.

Phong trào tẩy chay hàng hóa Trung Quốc tại Ấn Độ (ảnh: Indian Express)

Phong trào tẩy chay hàng hóa Trung Quốc tại Ấn Độ (ảnh: Indian Express)

Liên đoàn các Tổ chức Xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) đã báo cáo lên Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ về vấn đề hàng hóa nước này không được hải quan Trung Quốc và Hong Kong cho thông quan suốt mấy ngày qua.

FIEO là cơ quan cao nhất của Hội đồng xúc tiến xuất khẩu Ấn Độ.

Theo FIEO, hàng Ấn Độ nhập khẩu vào Trung Quốc đang phải đối mặt với “rào cản hải quan” ở một số cảng – điều tương tự xảy ra với hàng Trung Quốc nhập vào Ấn Độ.

Nhiều thương nhân Ấn Độ cho biết, họ đang “sống dở chết dở” vì phần lớn hàng hóa bị mắc kẹt tại Trung Quốc là thực phẩm, rau củ quả.

Với giá trị khoảng 15,5 tỷ USD, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ 3 của Ấn Độ tính từ tháng 4.2019 – 2.2020.

“Trong khi hải quan Ấn Độ tiến hành kiểm tra tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc thì Trung Quốc và Hong Kong cũng làm điều tương tự với nhiều lô hàng của Ấn Độ. Quá trình thông quan cho hàng Ấn Độ đang bị trì hoãn. Hàng hóa có nguy cơ hư hỏng và giá thì bị đội lên”, FIEO nêu trong bản báo cáo.

FIEO đề nghị Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ nhanh chóng có biện pháp giải quyết vấn đề này nhằm bảo vệ quyền lợi cho các thương nhân.

Tình trạng hàng hóa Trung Quốc, Ấn Độ bị mắc kẹt tại một số cảng xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước trở nên căng thằng sau vụ đụng độ đêm 15.6 ở thung lũng Galwan.

Phong trào tẩy chay hàng hóa Trung Quốc cũng sôi sục tại Ấn Độ. Mới đây, Hiệp hội khách sạn Delhi (Dhurva) đã quyết định “cấm cửa” người Trung Quốc tại tất cả khách sạn, nhà nghỉ ở New Delhi.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ đưa ra 3 điểm lý giải vì sao không chịu trách nhiệm trong vụ đụng độ với Ấn Độ

Trong bài phát biểu mới nhất về vụ đụng độ đẫm máu ở biên giới với binh sĩ Ấn Độ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Indian Express ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN