Nga: Cháy chung cư, mẹ thả con trai 3 tuổi từ tầng 10 rồi nhảy theo

Người mẹ sau đó cũng nhảy theo con trai của mình qua cửa sổ.

Bi kịch đau lòng khi người mẹ thả con trai từ tầng 10 mong thoát khỏi đám cháy. 

Vụ việc xảy ra tại quận Sovetskiy, thành phố Rostov-on-Don, Nga. Người mẹ 32 tuổi đã thả đứa con 3 tuổi của mình từ cửa sổ căn hộ trên tầng 10 (cách mặt đất khoảng 30m) khi đám cháy bùng phát tại tòa nhà nơi họ sinh sống.

Nga: Cháy chung cư, mẹ thả con trai 3 tuổi từ tầng 10 rồi nhảy theo - 1

Người mẹ thả con trai 3 tuổi qua cửa sổ căn hộ ở tầng 10.

Bà mẹ hy vọng đám đông bên dưới sẽ đỡ được đứa trẻ. Những người chứng kiến bên dưới đã trải một tấm đỡ với hy vọng đỡ được đứa bé. Tuy nhiên, cú rơi quá mạnh từ tầng cao đã khiến tấm đỡ bị vỡ sau khi em bé rơi trúng. Em đã chết do quá nhiều chấn thương.

Người mẹ sau đó đã nhảy theo con trai mình. Cô rơi xuống nền đường và cũng thiệt mạng ngay sau đó. Đám đông la hét rất to khi chứng kiến người mẹ thả đứa con trai và sau đó gieo mình qua cửa sổ với hy vọng chạy thoát khỏi đám cháy.

Mỹ: Bố mẹ thả con từ tầng 3 nhà cháy, lính cứu hoả một mình đứng đỡ

Một nữ lính cứu hỏa được phong là người hùng sau khi đỡ em bé được bố mẹ thả mà không báo trước từ tầng 3 của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương - Mirror ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN