Châu Âu "thở phào" trước diễn biến bầu cử giữa kỳ Mỹ

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Hầu hết các quốc gia châu Âu có thể "thở phào" khi cục diện bầu cử giữa kỳ ở Mỹ cho thấy "làn sóng đỏ" mà đảng Cộng hòa tạo ra yếu hơn nhiều so với dự đoán.

Ông Biden tuyên bố hài lòng với những gì đảng Dân chủ đã làm được cho đến nay, trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Ông Biden tuyên bố hài lòng với những gì đảng Dân chủ đã làm được cho đến nay, trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Các nước thành viên châu Âu đặc biệt quan tâm đến cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, vì các chính sách của Mỹ có tác động đáng kể đến châu lục.

Theo Washington Post, dựa trên kết quả bầu cử cho đến nay, các quan chức châu Âu dự đoán một sự ổn định ngắn hạn, trong đó Mỹ sẽ không thay đổi các chính sách hiện có, đặc biệt là sự hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine để đối phó Nga.

"Tình hình hiện nay không tệ đến mức như chúng tôi nghĩ", François Heisbourg, chuyên gia an ninh và là cố vấn lâu năm của giới chức Pháp nói. "Dù vậy, vẫn có những lo ngại ở châu Âu về khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái xuất vào năm 2024".

"Khả năng ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ năm 2024 đang giảm, nhưng vẫn có các lý do để châu Âu về lâu dài cần hướng tới sự thay đổi trong mối quan hệ với Mỹ", Reinhard Bütikofer, thành viên Nghị viện Châu Âu đại diện cho Đức, nói.

Một số luồng quan điểm khác ở châu Âu bày tỏ sự ngạc nhiên, khi "làn sóng đỏ" của đảng Cộng hòa đã không xảy ra, theo Washington Post.

"Làn sóng đỏ hay chỉ là một gợn sóng?", tờ Times of London đặt câu hỏi.

Một số tờ báo Pháp cho rằng, tình hình không quá tệ đối với đảng Dân chủ, và đảng Cộng hòa đã không làm nên bất ngờ. Báo Đức Bild cho rằng, đảng Cộng hòa đứng trước nhiều cơ hội nhưng những gì đạt được là quá ít ỏi, theo Washington Post.

Trong vài tuần qua, các nhà quan sát ở châu Âu dự đoán đảng Cộng hòa có thể kiểm soát lưỡng viện một cách dễ dàng, tạo nền móng để ông Trump có thể tái xuất.

Leslie Vinjamuri, chuyên gia cấp cao tại Chatham House, một tổ chức tư vấn có trụ sở ở Anh, nói kết quả bầu cửa giữa kỳ ở Mỹ cho đến nay đã vượt quá mong đợi của châu Âu. “Châu Âu đã thực sự rất lo ngại về về sự trở lại của ông Trump", bà Vinjamuri nói.

Đảng Cộng hòa được dự đoán sẽ kiểm soát Hạ viện với cách biệt không quá lớn. Ở Thượng viện, còn 3 bang chưa chính thức công bố kết quả và dù đảng nào giành chiến thắng, cách biệt nhiều nhất có thể chỉ là 1 ghế.

Khả năng ông Trump tái xuất năm 2024 bị đặt dấu hỏi sau cuộc bầu giữa kỳ.

Khả năng ông Trump tái xuất năm 2024 bị đặt dấu hỏi sau cuộc bầu giữa kỳ.

"Thông qua các quyết sách quan trọng ở Thượng viện cần ít nhất 60/100 thượng nghị sĩ ủng hộ. Với cách biệt như hiện nay, đảng Cộng hòa dù có kiểm soát Thượng viện cũng rất khó tạo ra những sự thay đổi lớn", Paul Haenle, nhà nghiên cứu tại Viện Đông Á ở Đại học Quốc gia Singapore, nói.

Hôm 9/11, trả lời họp báo tại nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự hài lòng khi đảng Dân chủ đã ngăn cản một "chiến thắng vang dội" được kỳ vọng từ đảng Cộng hòa.

“Cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua có thể gọi là một ngày tốt đẹp dành cho đảng Dân chủ và nước Mỹ. Người dân Mỹ đã có tiếng nói của riêng mình và nó cho thấy Dân chủ chính là chúng ta", ông Biden nói, theo CNN. "Trong khi các phương tiện truyền thông và giới chuyên môn đưa ra dự đoán về một làn sóng đỏ khổng lồ, điều đó đã không xảy ra”.

Theo CNN, sự tự tin của ông Biden phản ánh tâm trạng nói chung của các đảng viên Dân chủ và cả bên trong Nhà Trắng.

“Trong khi đánh mất bất kỳ ghế nào trong Quốc hội đều khá đau đớn, đảng Dân chủ đã có một ngày bầu cử mạnh mẽ. Chúng tôi đã mất ít ghế ở Hạ viện hơn bất kỳ cuộc bầu cử giữa kỳ nào trong nhiệm kỳ của một vị Tổng thống đảng Dân chủ trong 40 năm trở lại đây”, ông Biden nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Điện Kremlin bình luận về cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ - dù kết quả thế nào - cũng sẽ không thể tác động đến quan hệ Mátxcơva - Washington.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Washington Post, CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN