Mỹ: Tình hình ở bang quyết định cục diện bầu cử giữa kỳ ở Thượng viện

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Đảng Cộng hòa được dự đoán sẽ giành chiến thắng sít sao ở Hạ viện, trong khi cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện vẫn đang hết sức khó lường.

Mặt trời mọc tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 9/11.

Mặt trời mọc tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 9/11.

Theo tờ SCMP, bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đã kết thúc vòng bỏ phiếu và hiện còn một số ít các bang vẫn đang kiểm phiếu. Ở Hạ viện, đảng Cộng hòa được dự báo giành được 222/435 ghế, vượt ngưỡng 218 ghế để chính thức nắm quyền kiểm soát. 

Trong cuộc bầu cử năm nay, có 15 ứng viên đảng Cộng hòa làm nên bất ngờ và sẽ thay thế các hạ nghị sĩ đảng Dân chủ ở Hạ viện.

Tại Thượng viện, cuộc đua trở nên khó lường hơn rất nhiều sau khi đảng Dân chủ "lật ghế" thành công ở bang Pennsylvania. Hiện còn ba bang chưa chính thức công bố kết quả bầu cử Thượng viện là Georgia, Nevada và Arizona. Tại Nevada, ứng viên đảng Cộng hòa đang dẫn trước với tỉ lệ gần 3%. Ở Arizona, ứng viên đảng Dân chủ đang vượt đối thủ với tỉ lệ khoảng 5% phiếu bầu. Do vậy, kết quả ở 2 bang này đã tương đối rõ ràng.

Mọi sự chú ý đổ dồn vào việc kiểm phiếu ở bang Georgia. Cả hai đảng đều cần giành chiến thắng ở bang này trong trường hợp kết quả ở bang Nevada và Arizona không có sự thay đổi.

Đảng Cộng hòa cần giành đủ 51 ghế để kiểm soát Thượng viện. Đảng Dân chủ chỉ cần giành 50 ghế nhờ sự ủng hộ từ Phó Tổng thống Kamala Harris. Bà Harris kiêm nhiệm chức Chủ tịch Thượng viện, có thể bỏ lá phiếu quyết định trong trường hợp mỗi đảng giữ 50 ghế.

Ứng viên đảng Cộng hòa ở bang Gerogia, Herschel Walker (trái) hiện đang kém đối thủ Raphael Warnock khoảng 40.000 phiếu bầu.

Ứng viên đảng Cộng hòa ở bang Gerogia, Herschel Walker (trái) hiện đang kém đối thủ Raphael Warnock khoảng 40.000 phiếu bầu.

Hiện tại, ứng viên đảng Dân chủ ở bang Georgia, Raphael Warnock đang dẫn trước với khoảng cách sít sao trước ứng viên đảng Cộng hòa Herschel Walker.

Với 99% số phiếu được kiểm đếm, tỉ lệ số phiếu mà hai ứng viên Warnock và Walker giành được lần lượt là 49,2% và 48,7%, theo CNN.

Đài CNN của Mỹ dự đoán cả hai ứng viên có thể không giành được hơn 50% số phiếu bầu để tuyên bố chiến thắng và kết thúc cuộc đua ở Thượng viện. Trong trường hợp đó, một vòng bỏ phiếu bổ sung có thể sẽ diễn ra ở bang Georgia vào ngày 6/12 để quyết định người chiến thắng.

Trong tuyên bố sau khi kết thúc vòng bỏ phiếu, ứng viên đảng Cộng hòa Walker nói trước đám đông người ủng hộ: "Mọi người chỉ cần chờ đợi thêm một chút nữa. Tôi không đến đây để thất bại".

Ứng viên Warnock chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng trước đó đã nói trên CNN rằng, ông muốn cuộc bầu cử sớm ngã ngũ hơn là kéo dài qua dịp Lễ Tạ ơn ngày 24/11.

Nguồn: [Link nguồn]

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa trên đà chiến thắng

Đảng Cộng hòa bỏ xa đối thủ Dân chủ trong cuộc đua ở Hạ viện và đang dẫn trước ở Thượng viện dù cạnh tranh ở đây quyết liệt hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP, CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN