Châu Âu nắng nóng kỷ lục: Vì sao các gia đình thường không có điều hòa nhiệt độ?

Trong bối cảnh nhiệt độ ở Anh đã tăng lên mức kỷ lục 40 độ C trong tuần này, nhiều người dân làm đủ mọi biện pháp để hạ nhiệt, từ vẫy quạt cầm tay, quấn khăn ướt lên người hay dùng đá khô.

Thủ đô London, Anh, đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục 40 độ C.

Thủ đô London, Anh, đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục 40 độ C.

Nhưng đối với một số người, giai đoạn nắng nóng kỷ lục này đem đến một sự thay đổi. Ngày càng nhiều người cởi mở hơn với việc sử dụng một thứ mà cư dân châu Âu quan niệm là xa xỉ không cần thiết và là mối đe dọa hủy diệt hành tinh. Đó là điều hòa nhiệt độ, theo Washington Post.

Điều hòa nhiệt độ là thiết bị làm mát tiêu tốn đáng kể điện năng, được sử dụng rộng rãi ở Mỹ, nay đang là thứ được săn đón ở Anh và nhiều nước châu Âu đang trải qua nắng nóng kỷ lục hơn 40 độ C.

Trong những ngày gần đây, nắng nóng cực độ lan rộng ở Tây Âu, gây ra cháy rừng ở Pháp, Hy Lạp và Italia, gây ra cái chết của hơn 1.000 người chỉ riêng ở Bồ Đào Nha.

Hôm thứ Hai, nhà bán lẻ Sainsbury’s của Anh cho biết, doanh số bán các thiết bị điều hòa nhiệt độ tăng 2.420% trong một tuần. Nhưng vì sao các gia đình ở châu Âu thường không lắp đặt điều hòa nhiệt độ cho đến nay? 

Theo Washington Post, điều hòa nhiệt độ được phát minh ở Mỹ vào những năm 1850. Ngày nay, điều hòa có mặt tại 90% số căn hộ ở Mỹ.

Trong hàng thập kỷ, châu Âu có quan điểm chế giễu sự phụ thuộc vào điều hòa của Mỹ, như một biểu hiện của cách sống xa xỉ.

Năm 1992, nhà kinh tế học Cambridge, Gwyn Prins, cảnh báo “cơn nghiện máy lạnh là dịch bệnh tràn lan nhất và ít được chú ý nhất ở nước Mỹ hiện đại”.

Điều hòa nhiệt độ được lắp đặt tại các văn phòng ở châu Âu nhưng rất hiếm khi có một gia đình lắp điều hòa tại nhà.

Theo một thống kê trong ngành, chỉ 3% số căn hộ ở Đức có lắp điều hòa. Tỉ lệ này ở Pháp là dưới 5% và tương tự là ở Anh.

Một phần lý do là vì mùa hè ở châu Âu thường khá dễ chịu, không cần phải dùng đến điều hòa, theo Washington Post.

Ngay cả trong những ngày nóng nhất trong quá khứ, cảm nhận trong không khí ở Rome cũng không khắc nghiệt như ở Seoul, Tokyo hay Washington. Ở Anh, các căn nhà được xây theo lối thiết kế ưu tiên giữ ấm, hơn là thoát nhiệt càng nhanh càng tốt.

Điều hòa nhiệt độ đang trở thành thứ ngày càng phổ biến ở châu Âu.

Điều hòa nhiệt độ đang trở thành thứ ngày càng phổ biến ở châu Âu.

Trước đợt nắng nóng hiện tại, các quốc gia châu Âu đã bắt đầu sử đụng điều hòa một cách rộng rãi hơn. Trong một báo cáo năm 2018, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) lưu ý rằng, tỉ lệ sở hữu điều hòa ở Italia, Tây Ban Nha, Hy Lạp và miền nam nước Pháp đã tăng nhanh trong một thập kỷ qua.

IEA ước tính con số điều hòa nhiệt độ ở Liên minh châu Âu (EU) sẽ tăng từ 110 triệu vào năm 2019 đến 275 triệu vào năm 2050.

Ngày nay, ngày càng nhiều người châu Âu hiểu rằng sử dụng điều hòa nhiệt độ cũng đồng nghĩa giúp giảm đang kể số ca tử vong liên quan đến nắng nóng.

Theo Washington Post, người dân châu Âu bắt đầu nhận ra mùa hè nóng kỷ lục sẽ là chuyện thường thấy và bắt đầu tìm kiếm giải pháp lâu dài, trong đó có việc lắp điều hòa nhiệt độ.

Washington Post cho biết, việc lắp đặt điều hòa ở Anh hay ở nhiều nước châu Âu là điều đơn giản. Nhưng vấn đề đáng lo ngại trong tương lai là việc cả châu lục vốn có khí hậu ôn hòa, nay phụ thuộc vào thiết bị tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

IEA cảnh báo nguy cơ khi nhu cầu về điều hòa nhiệt độ vượt xa sức chịu đựng của mạng lưới điện và nguồn cung cấp năng lượng.

Điều này có phần đi ngược lại lời kêu gọi của các lãnh đạo châu Âu, rằng EU cần cắt giảm tiêu thụ năng lượng để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt và dầu mỏ từ Nga.

“Tôi không trách người dân châu Âu đang đổ xô đi mua điều hòa nhiệt độ”, nhà nghiên cứu kiểm soát khí hậu Stan Cox nói. “Những người từng trải qua đợt nắng nóng năm 2003 khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng coi đó là sự kiện hiếm hoi. Ngày nay, nắng nóng ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn và gay gắt hơn”.

Theo Washington Post, điều hòa nhiệt độ rất có thể sẽ là một phần không thể thiếu của châu Âu trong tương lai.

Nguồn: [Link nguồn]

Nắng nóng trên 40 độ C bao trùm châu Âu khiến hàng trăm người chết

Đợt nắng nóng bất thường với nhiệt độ trên 40 độ C bao trùm khu vực châu Âu đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Washington Post ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN