Châu Á rộn ràng đón năm rồng

Là một sinh vật hư cấu tượng trưng cho sức mạnh, sự cao quý, may mắn và thành công, con rồng chiếm một vị trí trang trọng trong văn hóa phương Đông, với những phẩm chất không gì sánh bằng.

Chính vì vậy, bầu không khí lễ hội tại châu Á như cũng rộn ràng hơn, bao gồm các địa điểm du lịch đã sẵn sàng chào đón du khách đến chung vui dịp Tết Nguyên đán, bắt đầu vào ngày 10-2 tới.

Tại Singapore, dấu ấn năm rồng tỏa sáng cùng triển lãm hoa mang chủ đề Giấc mơ thược dược và River Hongbao, lễ hội lớn nhất năm tổ chức dịp Tết Nguyên đán của nước này (Hongbao là bao lì xì). Tiếp đến, vào ngày 23 và 24-2 là cuộc diễu hành đường phố Chingay và nhiều hoạt động vui chơi trên đảo Sentosa...

Không kém cạnh, đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc mừng năm mới âm lịch với Đêm diễu hành quốc tế Cathay, được tổ chức ngay mùng 1 (tức 10-2) ở khu Tsim Sha Tsui. "Đêm diễu hành mang tính biểu tượng của Hồng Kông năm nay sẽ tái hiện bầu không khí cổ điển và có nhiều nhóm biểu diễn tham gia nhất từ trước đến nay" - ông Pang Yiu-kai, chủ tịch Hội đồng Du lịch Hồng Kông, nhấn mạnh. Theo báo South China Morning Post, có 13 nhóm địa phương và 16 nhóm quốc tế góp mặt trong đêm diễu hành, như nhóm nhảy nữ Avantgardey (Nhật Bản), Light Dancers (Tây Ban Nha), Universe of Lights (Đức)... Lần đầu tiên được tổ chức trở lại sau 5 năm vắng bóng vì nhiều lý do, bao gồm đại dịch COVID-19, đêm diễu hành này kỳ vọng thu hút khoảng 150.000 khán giả (với 30% trong số đó là du khách).

Trang trí đón năm rồng tại trung tâm mua sắm Marina Bay Sands ở Singapore Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trang trí đón năm rồng tại trung tâm mua sắm Marina Bay Sands ở Singapore Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tại Macau (Trung Quốc) sẽ diễn ra lễ kép - vừa đón năm rồng vừa kỷ niệm 25 năm thành lập đặc khu hành chính này. Hàng loạt cuộc diễu hành đã được lên kế hoạch; trong đó, cuộc đầu tiên vào ngày 12-2 ngoài mục đích lễ hội còn nhằm khuếch trương kinh tế đêm tại khu phức hợp giải trí Macau Fisherman's Wharf. Màn bắn pháo hoa của Macau cũng tái xuất hiện với ba chương trình riêng biệt vào các ngày 12, 16 và 24-2 tại khu vực ven biển của Tháp Macau, mỗi chương trình kéo dài 15 phút.

Không khí đón Tết cũng tưng bừng tại một số nước Đông Nam Á khác. Tại thủ đô Vientiane của Lào, nhiều cửa hàng rộn ràng trang trí đèn lồng đỏ và hình tượng rồng. Các trung tâm mua sắm lớn ở Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia ngập tràn sắc màu năm mới ngay từ giữa tháng 1 dương lịch. Trong hình ảnh được báo chí địa phương đăng tải, khách hàng ăn mặc cầu kỳ vừa sắm sửa vừa khoe dáng bên những khung cảnh được trang hoàng lộng lẫy, từ nghệ thuật sắp đặt ánh sáng hình rồng khổng lồ đến các màn biểu diễn lân - sư - rồng hoành tráng.

Dù Tết Nguyên đán không phải ngày lễ chính thức của Thái Lan song nước này không bỏ lỡ cơ hội thu hút du khách đến vui chơi, đặc biệt là du khách từ Trung Quốc. Các điểm giải trí tại thủ đô Bangkok hứa hẹn vô cùng náo nhiệt từ ngày 7 đến 11-2, với các nghi lễ truyền thống và tiết mục biểu diễn dọc theo sông Chao Phraya.

Nguồn: [Link nguồn]

Việc Hàn Quốc chuẩn bị phóng vệ tinh quân sự nội địa đầu tiên gắn trên tên lửa SpaceX cùng với việc Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm thành công động cơ nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo tầm trung mới (IRBM) đã khiến cuộc chạy đua vào vũ trụ ở châu Á đang trở nên nóng hơn. Các nhà phân tích cũng đề cập đến việc gia tăng số vụ phóng vệ tinh quân sự ở châu Á và lưu ý rằng, sự phát triển của các công nghệ vũ trụ thương mại sẽ thúc đẩy thị trường nội địa trong lĩnh vực này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Ngọc ([Tên nguồn])
Tết Giáp Thìn 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN