Cảnh sát “tay chơi” Thái Lan sở hữu 42 siêu xe bị bắt: Làm gì ra tài sản khổng lồ?

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Đại tá cảnh sát Thitisan Utthanaphon có mức lương khoảng 1.300 USD/tháng, nhưng sở hữu tới 42 siêu xe, ít nhất một biệt thự ở thủ đô Bangkok.

Khung cảnh bên trong biệt thự của đại tá cảnh sát Thái LanThitisan Utthanaphon.

Cảnh sát gần đây đã bắt giữ đại tá Thitisan Utthanaphon, 41 tuổi, cựu đồn trưởng đồn cảnh sát ở Nakhon Sawan, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền trung Thái Lan.

Thitisant bị truy nã toàn quốc vào tháng trước. Một đoạn video được chuyển tới cảnh sát hoàng gia Thái Lan, cho thấy cảnh Thitisant quấn 6 túi nilon quanh đầu nghi phạm buôn bán ma túy, đòi phải nộp 2 triệu baht nếu muốn được tự do.

Ở thời điểm đó, Thitisant và cấp dưới đã bưng bít và ghi vào hồ sơ là nghi phạm chết do sốc thuốc.

Thitisan và các cộng sự tra tấn, đòi tiền hối lộ để trả tự do cho nghi phạm ma túy.

Thitisan và các cộng sự tra tấn, đòi tiền hối lộ để trả tự do cho nghi phạm ma túy.

Thitisant sau đó được điều chuyển sang đồn cảnh sát ở tỉnh lân cận, do bố của bạn gái, người có thế lực trong ngành cảnh sát Thái Lan, can thiệp

Các luật sư tiếp tục công bố video do một cấp dưới của Thitisant quay lại, cho thấy đại tá cảnh sát bóp cổ nghi phạm bị còng tay, trong khi các cộng sự giúp đỡ bằng cách giữ chặt tay chân.

Đoạn video gây chấn động dư luận Thái Lan, khiến Thủ tướng Prayut Chan-o-chan lên tiếng yêu cầu cảnh sát điều tra làm rõ sự việc, trả lại công bằng cho người đã khuất.

Thitisant (trái) mới đây đã bị bắt giữ.

Thitisant (trái) mới đây đã bị bắt giữ.

Thitisant hiện bị tạm giam, đối mặt với cáo buộc giết người, lạm quyền và nhiều cáo buộc khác.

Thitisant có biệt danh là “Joe Ferrari”, nổi tiếng nhờ cuộc sống giàu sang, sở hữu 42 siêu xe đắt tiền, bao gồm cả siêu xe Lamborghini Aventador phiên bản kỷ niệm 100 chiếc trên toàn thế giới, trị giá 1,5 triệu USD.

Khối tài sản của Thitisant ước tính lên tới 18 triệu USD (khoảng 410 tỉ đồng), dù mức lương hàng tháng chỉ 1.300 USD.

Thitisant đã bác bỏ mọi cáo buộc chống lại mình.

Thitisant đã bác bỏ mọi cáo buộc chống lại mình.

Nhà hoạt động Thái Lan Srisuwan Janya đã lên tiếng yêu cầu cảnh sát mở cuộc điều tra về khối tài sản khổng lồ của Thitisant. “Một cảnh sát với lương tháng 40.000 bath không thể mua được tới hơn 40 siêu xe đắt tiền”, Srisuwan nói.

Theo BBC News, Thitisant sinh ra trong một gia đình bình thường, tốt nghiệp học viện cảnh sát vào năm 2003. Sau một thời gian ngắn là thành viên đội chống ma túy ở Bangkok, Thitisant chuyển tới tỉnh Narathiwat ở miền nam, gần biên giới với Malaysia.

Thitisant tham gia vào nhiều vụ án ma túy lớn, dấn thân vào các hoạt động kinh doanh bất chính, sẵn sàng nhận hối lộ để trả tự do cho các nghi phạm.

Một chiếc siêu xe Ferrari do Thitisant sở hữu.

Một chiếc siêu xe Ferrari do Thitisant sở hữu.

Trong vụ việc tra tấn nghi phạm ma túy dẫn đến bị bắt giữ, nghi phạm đã đồng ý nộp 1 triệu baht, nhưng Thitisant sau đó đổi ý, đòi gấp đôi là 2 triệu baht.

Thitisant còn tích cực truy tìm những siêu xe nhập lậu. Do Thái Lan áp mức thuế lên tới 300% đối với những siêu xe như Ferrari, Lamborghini nên một lượng lớn siêu xe được nhập lậu để trốn thuế.

Mỗi vụ bắt giữ thành công, Thitisant được chia 45% giá trị chiếc xe. Theo hải quan Thái Lan, Thitisant đã tham gia vào 368 vụ bắt giữ siêu xe kể từ năm 2011, thu được khoản tiền lớn.

Hồ bơi trong biệt thự của Thitisant.

Hồ bơi trong biệt thự của Thitisant.

Thitisant dùng chính số tiền thưởng này mua lại những siêu xe được đem đấu giá.

Năm 2009, Thitisant kết hôn với con gái của một gia đình giàu có, đăng ảnh tham gia các sự kiện sang trọng với vợ.

Đến năm 2014, Thitisant lại gây chú ý khi quỳ xuống cầu hôn nữ diễn viên Pichanak “May” Sakakorn. Khi được hỏi về việc đã có vợ, Thitisant nói mình đã ly hôn.

Năm 2017, nữ diễn viên này tiết lộ Thitisant từng hứa tặng cô 230 triệu baht (khoảng 7 triệu USD).

Thitisant từng cầu hôn một nữ diễn viên nổi tiếng Thái Lan năm 2014.

Thitisant từng cầu hôn một nữ diễn viên nổi tiếng Thái Lan năm 2014.

Gần đây, Thitisant lại có quan hệ với một cô gái công tác tại đài truyền hình Thái Lan. Bố cô gái là người rất có thế lực, tư lệnh cảnh sát một tỉnh miền bắc Thái Lan.

Theo Pattaya Mail, Thitisant đã chi 60 triệu baht để mua biệt thự ở thủ đô Bangkok, thuê hai người giúp việc mang quốc tịch Myanmar. Hàng tuần Thitisant đều quay về biệt thự và ở lại vài hôm, đôi khi đem theo cả bạn gái.

Lục soát căn biệt thự, cảnh sát Thái Lan phát hiện 29 siêu xe đỗ trong sân nhà. Biệt thự còn có sân bóng đá và một bể bơi lớn.

“Chuyện cảnh sát biến chất làm giàu ở Thái Lan là rất phổ biến”, thiếu tá Chavalit Laohaudomphan, cựu sĩ quan cảnh sát, nay là chính trị gia đảng đối lập, nói trên BBC. “Họ nhiều cách làm giàu, từ nhận hối lộ để làm ngơ cho hoạt động phạm tội, đến nhận tiền của người dân để điều tra các vụ trộm cắp”.

“Sĩ quan cảnh sát cấp thấp muốn thăng tiến nhanh cũng phải nộp tiền cho sếp, với hi vọng sau này có thể kiếm bù lại”, Chavalit nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Lộ video tra tấn tội phạm dẫn đến tử vong, cảnh sát “tay chơi” Thái Lan bị truy lùng

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha ngày 25.8 đã ra lệnh điều tra cái chết của một nghi phạm ma túy tại đồn cảnh sát,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN