Canada bất ngờ thay đổi hoàn toàn quan điểm về việc đeo khẩu trang

Bác sĩ Theresa Tam, Giám đốc Cơ quan Y tế Canada, hôm 6.4 nói người dân có thể giúp ngăn Covid-19 lây lan bằng cách đeo khẩu trang, ngay cả khi không bộc lộ triệu chứng.

Theo SCMP, tuyên bố của bà Theresa Tam trái ngược với những quan điểm trước đây, cho rằng đeo khẩu trang là không cần thiết.

Bà Theresa Tam nói chỉ dẫn mới áp dụng cho khẩu trang thông thường, được coi là biện pháp bổ sung phòng dịch, không phải là biện pháp thay thế việc giãn cách xã hội hay rửa tay thường xuyên.

Bà Theresa Tam nhấn mạnh khẩu trang y tế cần được dự trữ cho các nhân viên y tế. Hôm 30.3, bà Theresa Tam nói rằng “đeo khẩu trang cho người không bộc lộ triệu chứng là không cần thiết. Đặc biệt là không nhiễm virus thì không cần đeo”.

Giám đốc Cơ quan Y tế Canada, Theresa Tam.

Giám đốc Cơ quan Y tế Canada, Theresa Tam.

Nhưng bà Theresa Tam đã thay đổi quan điểm vì virus hoàn toàn có thể lây nhiễm ở người không bộc lộ hoặc trước khi bộc lộ triệu chứng.

“Ủy ban tư vấn đặc biệt về Covid-19 đã đi đến thống nhất rằng đeo khẩu trang ngay cả khi không bộc lộ triệu chứng là một biện pháp bổ sung mà mọi người đều cần thực hiện để bảo vệ những người xung quanh mình”, bà Theresa Tam nói. “Đeo khẩu trang làm giảm khả năng giọt bắn từ miệng bạn khi hắt hơi rơi vào người khác, hoặc rơi xuống các bề mặt”.

Bà Theresa Tam nói người dân cần đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đặc biệt là khi lên các phương tiện công cộng hoặc đi mua sắm.

Giám đốc Cơ quan Y tế Canada cũng đưa ra khuyến nghị về cách dùng khẩu trang, như không chạm trực tiếp vào khẩu trang và rửa tay trước và sau khi sử dụng.

“Chúng tôi liên tục có đánh giá và sửa đổi, đặc biệt là văn hóa phương Tây không quen với việc đeo khẩu trang”, bà Theresa Tam nói.

Tuyên bố của bà Theresa Tam được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ra khuyến cáo yêu cầu người dân đeo khẩu trang để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Giống bà Theresa Tam, CDC nói khẩu trang chuyên dụng như N95 chỉ nên dành cho nhân viên y tế và những người làm việc ở tuyến đầu chống dịch.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất ngờ về khả năng tồn tại của Covid-19 trên khẩu trang y tế

Nghiên cứu mới nhất đến từ các nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông (HKU) đã cho kết quả đáng kinh ngạc về khả...

Canada bất ngờ thay đổi hoàn toàn quan điểm về việc đeo khẩu trang - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN