Cận cảnh cuộc tập trận khủng nhất từ trước đến nay của Nga

Cuộc tập trận có sự tham gia của 300.000 binh sĩ, 36.000 xe quân sự, 1.000 máy bay và 80 tàu chiến.

Cận cảnh cuộc tập trận khủng nhất từ trước đến nay của Nga

Nga vừa bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn nhất của nước này với 300.000 binh lính và hàng loạt vũ khí hiện đại, tờ Daily Mail đưa tin.

Cuộc tập trận kéo dài một tuần được gọi là Vostok-2018 (tạm dịch là “Phía đông-2018”) đã bắt đầu ở phía đông nước Nga và trên Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng nước này cho biết.

Bộ này công bố các video quay xe quân sự, máy bay, trực thăng và tàu trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận.

Cận cảnh cuộc tập trận khủng nhất từ trước đến nay của Nga - 1

Nga vừa bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn nhất của nước này Vostok-2018

Vostok-2018, với sự tham gia của cả quân đội Trung Quốc và Mông Cổ, đã bị NATO lên án là buổi diễn tập cho “xung đột quy mô lớn”.

Vostok-2018 đang diễn ra tại 5 khu vực ở miền đông nước Nga, trên Biển Nhật Bản, Biển Bering và Biển Okhotsk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ tham dự Vostok-2018 sau khi rời một diễn đàn kinh tế ở thành phố Vladivostok, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có mặt.

Cận cảnh cuộc tập trận khủng nhất từ trước đến nay của Nga - 2

Vostok-2018 (tạm dịch là “Phía đông-2018”) bắt đầu ở phía đông nước Nga và trên Thái Bình Dương

Cuộc tập trận quân sự diễn ra vào đúng lúc căng thẳng leo thang giữa Moscow và phương Tây vì những cáo buộc về sự can thiệp của Nga vào các vấn đề phương Tây và cuộc xung đột ở Ukraine và Syria.

Quân đội Nga đã so sánh Vostok-2018 với cuộc tập trận Zapad-81 năm 1981 của Liên Xô, với 100.000 đến 150.000 binh sĩ - cuộc tập trận quân sự lớn nhất của thời Xô Viết. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu, cho biết Vostok-2018 đã vượt kỷ lục của cuộc tập trận này, với 300.000 binh sĩ, 36.000 xe quân sự, 1.000 máy bay và 80 tàu chiến.

Cận cảnh cuộc tập trận khủng nhất từ trước đến nay của Nga - 3

Cuộc tập trận có sự tham gia của 300.000 binh sĩ, 36.000 xe quân sự, 1.000 máy bay và 80 tàu chiến.

Ông Shoigu nói rằng cuộc tập trận có “quy mô chưa từng có xét về cả lãnh thổ và số lượng lính tham gia”.

"Hãy tưởng tượng 36.000 xe quân sự di chuyển cùng lúc: xe tăng, tàu sân bay bọc thép, xe chiến đấu bộ binh - và tất cả những thứ này, tất nhiên, được đặt vào điều kiện càng giống với tình huống chiến đấu càng tốt", Shoigu nói.

Khoảng 30 máy bay của không quân Trung Quốc cũng tham gia Vostok-2018.

Cận cảnh cuộc tập trận khủng nhất từ trước đến nay của Nga - 4

Ông Shoigu nói rằng cuộc tập trận có “quy mô chưa từng có xét về cả lãnh thổ và số lượng lính tham gia”.

Trung Quốc tuyên bố cuộc tập trận không có mục đích “chống lại bất kỳ bên thứ ba nào” và sẽ tập trung hoàn toàn vào “phòng thủ, hỏa lực và phản công”.

Quân đội Nga đang tung ra tất cả những khí tài mới nhất trong sự kiện này: tên lửa Iskander có thể mang đầu đạn hạt nhân, xe tăng T-80 và T-90, các máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35.

Trên biển, hạm đội Nga đang triển khai một số tàu khu trục trang bị tên lửa Kalibr.

Cận cảnh cuộc tập trận khủng nhất từ trước đến nay của Nga - 5

Quân đội Nga đang tung ra tất cả những khí tài mới nhất trong sự kiện này

Cận cảnh cuộc tập trận khủng nhất từ trước đến nay của Nga - 6

Vostok-2018, với sự tham gia của cả quân đội Trung Quốc và Mông Cổ, đã bị NATO lên án là buổi diễn tập cho “xung đột quy mô lớn”.

Nga kích hoạt tập trận lớn chưa từng có ở Địa Trung Hải

Nga bắt đầu các cuộc tập trận hải quân lớn nhất kể từ thời Liên Xô ở biển Địa Trung Hải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN